07/06/2010 - 20:49

World Cup 2010 “xanh” cỡ nào?

Trong khi hầu hết mọi người đang hân hoan chờ đón vòng chung kết bóng đá thế giới 2010 sắp diễn ra tại Nam Phi, các nhà hoạt động môi trường lo ngại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đối với môi sinh.

Một nghiên cứu do Chính phủ Na Uy thực hiện theo ủy thác của Nam Phi ước tính giải đấu năm nay sẽ phát thải lượng carbon cao gấp 6 lần so với kỳ World Cup 2006 ở Đức. Từ kết luận này, Chính phủ Nam Phi đã triển khai nhiều chương trình bù đắp như trồng cây xanh ở đô thị, nhưng các nhà môi trường cho rằng điều đó chẳng thấm vào đâu. Bobby Peek, đại diện tổ chức “Friends of the Earth” (Những người bạn của Trái đất) tại Nam Phi, cho rằng một khi khí carbon được tạo ra, những hoạt động nhằm trung hòa lượng carbon phát thải đó không giúp ích gì.

 Màu xanh trên đầu linh vật Zakumi thể hiện nỗ lực tổ chức một mùa World Cup thân thiện môi trường của Nam Phi. Ảnh: CNN

Theo ông, nhiều dự án xây dựng không cần thiết trong thời gian qua sử dụng hàng nghìn tấn bê-tông trong khi sản xuất xi măng là một trong những ngành công nghiệp thải ra khí carbon nhiều nhất (1 tấn xi măng ra lò thải ra 1 tấn khí carbon). “Điển hình như ở Durban không nhất thiết phải xây thêm sân vận động mới khi mà đã có hai sân vận động nằm cạnh nhau, đáng lẽ nên trùng tu cả hai thay vì đập bỏ một cái để xây mới hoàn toàn”, Peek dẫn chứng.

Các nhà môi trường khác cho rằng Nam Phi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành nước đầu tiên trên thế giới tổ chức World Cup “không phát thải CO2”. Theo Anton Cartwright, đồng sáng lập PACE (tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các dự án hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhằm giúp Nam Phi giảm nghèo), một số thành phố như Durban và Cape Town đã triển khai nhiều dự án trồng cây xanh. Thế nhưng, việc làm này dường như quá muộn, bởi “khi tiến hành xây mới sân vận động và đường sá, nhà chức trách hầu như không tính đến lượng khí CO2 thải ra”.

Trong khi đó, Chính phủ Nam Phi cho rằng họ đã làm mọi việc có thể để hạn chế lượng CO2 thải ra môi trường, bằng những nguồn tài nguyên sẵn có. Albi Modise, một quan chức Bộ Môi trường Nam Phi, cho biết nước này đã trồng 200.000 cây xanh ở Johannesburg, 25.000 cây ở Rustenburg, 86.000 cây ở Ethekwini và đặt mục tiêu trồng khoảng 400.000 cây ở Thủ đô Pretoria nhằm cân bằng phần nào lượng carbon phát thải. Bên cạnh đó, nước này cũng tiến hành các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm hạn chế thải khí CO2, bằng cách tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng ở Ethekwini, Cape Town, Johannesburg, Tshwane, Rustenburg, Polokwane và Port Elizabeth. Ngoài ra, Bộ Môi trường còn thực hiện chương trình gửi tin nhắn đến du khách nhằm nâng cao nhận thức của họ về vấn đề quản lý môi trường bền vững.

Tuy chưa hoàn toàn ủng hộ cách làm của chính quyền sở tại, nhưng các nhà hoạt động môi trường thừa nhận World Cup có thể gián tiếp tạo ra một vài lợi ích về môi trường, chẳng hạn như vấn đề giao thông công cộng được cải thiện. “Tại Cape Town, nơi hoạt động giao thông chiếm gần 50% lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, những nỗ lực nhằm giảm thải CO2 (bằng cách khuyến khích sử dụng xe buýt) là điều rất quan trọng” Cartwright nói. Ngoài ra, một lợi ích khác mà World Cup mang lại là nhận thức của công chúng đã được nâng cao. Đây là tiền đề quyết định thành công của những giải pháp môi trường do chính phủ đưa ra.

THỤY TRÚC (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết