18/01/2026 - 14:42

Việt Nam - đối tác đáng tin cậy và ở tâm điểm các chuyển dịch toàn cầu 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được dư luận quốc tế quan tâm như một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng những chiến lược phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc.

Cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Serge Degallaix.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Serge Degallaix cho rằng, xét từ vị trí địa lý, đường lối phát triển mà Việt Nam kiên trì theo đuổi trong 40 năm qua, cùng những thành công đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi, Việt Nam đang ở vị trí đáng chú ý trong những biến chuyển lớn của thế giới hiện nay. Chính sách hiện đại hóa, mở cửa và cải cách của Việt Nam, theo ông, đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Điều này được thể hiện cụ thể qua mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 vượt 8% và những triển vọng tích cực cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đánh giá của cựu Đại sứ Pháp, Đại hội XIV là dịp quan trọng để Việt Nam tái khẳng định quyết tâm tiếp tục con đường phát triển đã lựa chọn, nhằm tối đa hóa các lợi ích lợi thế sẵn có. Mục tiêu của tiến trình này, theo ông, không chỉ là nâng cao mức sống của từng người dân, mà còn tạo ra nhiều của cải quốc gia hơn, phát triển các việc làm có chất lượng cao và từng bước nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Serge Degallaix cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng, từ việc nâng cấp trình độ công nghệ, gia tăng giá trị trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa và làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác hiện có, cho tới việc thúc đẩy những chuyển đổi cần thiết nhằm huy động mạnh mẽ hơn nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài.

Đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam, cựu Đại sứ Pháp nhấn mạnh việc tổ chức quốc tế FTSE Russell thăng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường “mới nổi” từ nhóm “cận biên”, với hiệu lực từ ngày 1-9-2026, là sự ghi nhận được chờ đợi từ lâu đối với những bước tiến của Việt Nam. Theo ông, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tài trợ các khoản đầu tư sản xuất và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Không chỉ mang ý nghĩa trong nước, Đại hội XIV, theo ông Serge Degallaix, còn là dịp để Việt Nam tái khẳng định tầm nhìn mang tính huy động và cải cách, cũng như quyết tâm gìn giữ và phát huy những thành quả của hợp tác quốc tế theo tinh thần chủ động, thực tế và cởi mở. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định nhưng cũng nhiều cơ hội, những định hướng được Đại hội đề ra sẽ tiếp tục định vị Việt Nam như một đối tác tích cực và có trách nhiệm.

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao từng có nhiều năm công tác tại Việt Nam, cựu Đại sứ Serge Degallaix nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một đối tác đáng tin cậy và có thể dự báo. Đây là một lợi thế đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thế giới đang trải qua nhiều bất định. Ông cho rằng Việt Nam thể hiện rõ vai trò của một chủ thể quốc tế có trách nhiệm, thể hiện qua các nỗ lực trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu, cũng như trong việc theo đuổi một chính sách đối ngoại cân bằng, thận trọng và có trách nhiệm.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Pháp, ông Serge Degallaix khẳng định hai nước được gắn kết bởi những mối liên hệ lâu dài. Dù đã trải qua không ít thử thách, những khó khăn đó không làm suy giảm chất lượng quan hệ song phương. Theo ông, việc cùng hướng về tương lai chính là cách tốt nhất để hai nước chung tay giải quyết những vấn đề lớn của thời đại, vì lợi ích của mỗi quốc gia và vì lợi ích chung. Ông đánh giá quan hệ Việt - Pháp hiện nay là mối quan hệ toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực, điều hiếm có và cần được gìn giữ, phát huy như một nguồn vốn quý giá.

HỮU CHIẾN

Chia sẻ bài viết