20/07/2008 - 08:07

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Obama thăm Afghanistan

(TTXVN)- Chiều 19-7, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Barack Obama đã dẫn đầu một đoàn nghị sĩ Mỹ tới Thủ đô Kabul trong chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan, điểm dừng chân đầu tiên trong các chuyến vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ bang Illinois này tới các khu vực chiến sự. Dự kiến, sau Afghanistan ông Obama sẽ thăm Iraq và một số quốc gia Trung Đông khác. Chuyến thăm được tiến hành trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và lịch trình của nó được giữ bí mật tuyệt đối vì lý do an ninh.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Obama đã bày tỏ quan điểm riêng đối với hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Theo ông, Iraq không và chưa bao giờ là mặt trận trung tâm trong cuộc chiến chống khủng bố, mà vị trí này phải thuộc về Afghanistan. Quan điểm của ứng cử viên tổng thống da đen này là “cuộc chiến ở Iraq là một sự lãng phí”, còn cuộc chiến tại Afghanistan là “nơi Mỹ cần phải thắng”. Do đó, ông ủng hộ việc chấm dứt sự tham chiến của binh sĩ Mỹ tại Iraq thông qua việc mỗi tháng rút từ 1 - 2 lữ đoàn lính Mỹ về nước. Ngược lại, ông cho rằng cần tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, nơi lực lượng Taliban đang củng cố lực lượng để trỗi dậy, còn thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al Qaeda Osama bin Laden bị nghi là đang ẩn náu tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan. Theo ông Obama, Mỹ cần gửi thêm ít nhất 2 lữ đoàn (khoảng 10.000 binh lính) tới Afghanistan, đồng thời phải tăng cường khí tài và các trợ giúp phi quân sự khác cho chiến trường Nam Á này thì mới truy quét được toàn bộ tàn quân Taliban. Ông nhấn mạnh rằng cần một giải pháp tổng thể cả quân sự, chính trị và kinh tế cho vấn đề Afghanistan.

* Ngày 19-7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin bất ngờ tới thăm Afghanistan để gặp gỡ các binh sĩ Pháp đang được triển khai gần Kabul. Đây là chuyến thăm Afghanistan thứ ba của ông Morin và được thực hiện chỉ một ngày sau khi tổ chức phi chính phủ “Hành động chống đói nghèo” thông báo có hai nhân viên cứu trợ của Pháp vừa bị bắt cóc ở miền Trung Afghanistan.

Chia sẻ bài viết