13/04/2009 - 08:31

Trung Quốc "thừa" 32 triệu đàn ông

Người Trung Quốc dù sang hèn đều muốn có quý tử để “nối dõi tông đường”.
Ảnh: AFP

Quan niệm “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đang khiến dân số Trung Quốc mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Kết quả một nghiên cứu vừa được công bố cuối tuần rồi cho thấy tại quốc gia đông dân nhất hành tinh này, số nam thanh niên dưới 20 tuổi nhiều hơn nữ thanh niên tới 32 triệu người.

Trên thế giới, tỷ lệ nam/nữ trung bình là 107/100. Còn ở Trung Quốc, tỷ lệ đó là 119/100. Dù từ năm 2000, chính phủ Trung Quốc đã có chủ trương ngăn chặn sự mất cân bằng giới tính bằng việc sửa đổi luật thừa kế và tiến hành các chiến dịch tuyên truyền, nhưng tình hình dường như ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tỷ lệ bé trai/gái trong độ tuổi dưới bốn là 124/100. Chính sách “một con” được áp dụng từ những năm 1970 đã giúp Trung Quốc hạn chế dân số tăng thêm khoảng 400 triệu người, nhưng việc dễ dàng siêu âm xác định giới tính và nạo phá thai hiện nay khiến chính sách này trở thành “đồng phạm” (cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ) trong việc gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính. Bằng chứng là ở các tỉnh mà chính sách “một con” được áp dụng chặt chẽ như Hà Nam và Giang Tây, tỷ lệ bé trai/gái là 140/100. Còn ở những địa phương chính sách “một con” được áp dụng một cách “linh hoạt”, các cặp vợ chồng được phép sinh con thứ hai nếu đứa đầu là gái.

Các tác giả của công trình nghiên cứu, hai giáo sư Wei Xing Zhu và Li Lu ở Đại học Chiết Giang và Therese Hesketh ở Đại học Luân Đôn, cảnh báo việc mất cân bằng giới tính sẽ dẫn đến những hệ lụy xã hội nguy hiểm. Tình trạng “thừa nam, thiếu nữ” sẽ khiến những người đàn ông Trung Quốc có địa vị kinh tế- xã hội thấp khó kiếm được vợ, từ đó có thể dẫn tới các hành vi bạo lực chống lại xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ. Hàng triệu người bất đắc dĩ phải cưới (hoặc mua) vợ ngoại quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thường đàn ông Trung Quốc bỏ ra khoảng 600-2.400 USD để mua phụ nữ Myanmar về làm vợ.

LÊ DÂN (Theo AFP, AP)

Cùng với Trung Quốc, một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, cũng đang gặp phải tình trạng mất cân bằng giới tính. Cuối năm ngoái, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cảnh báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 3 triệu đàn ông Việt Nam khó lấy vợ, bởi tỷ lệ trẻ sơ sinh nam ngày càng cao hơn nữ. Cụ thể, nếu như năm 1979 tỷ lệ đó là 105/100 thì đến năm 2007 là 112/100.

Thành công trong việc lập lại cân bằng giới tính phải kể tới Hàn Quốc. Năm 1992, tỷ lệ trẻ sơ sinh trai/gái ở nước này lên tới 229/100 nhưng nhờ các biện pháp pháp lý và tuyên truyền, tỷ lệ đó được đưa xuống 110/100 vào năm 2004.


Chia sẻ bài viết