27/02/2015 - 09:53

Trung Quốc có nhiều tàu ngầm hơn Mỹ

Trung Quốc đang tăng số lượng tàu ngầm "một cách đáng ngạc nhiên" và hiện có nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel hơn cả Mỹ, song chất lượng của chúng "kém", Phó Đô đốc hải quân Mỹ Joseph Mulloy đưa ra nhận định trên trước các nhà lập pháp hôm 25-2.

Phát biểu trước Tiểu ban Sức mạnh hải quân thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Mulloy nói rằng chất lượng các tàu ngầm của Trung Quốc thấp hơn các tàu ngầm do Mỹ sản xuất, song qui mô hạm đội tàu ngầm của họ hiện đã vượt mặt Mỹ. Trong báo cáo thường niên trước đó về hoạt động phát triển an ninh và quân sự của Trung Quốc trình lên Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh hiện có 77 tàu chiến loại lớn, hơn 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ cỡ lớn và vừa cùng với khoảng 85 tàu loại nhỏ được trang bị tên lửa.

Một tàu ngầm của Trung Quốc.

Ngoài ra, Phó Đô đốc Mulloy còn cho rằng Trung Quốc đang mở rộng địa bàn hoạt động cho các tàu ngầm cũng như thời gian triển khai chúng. Điển hình, Bắc Kinh cách đây không lâu đã tiến hành triển khai 3 tàu ngầm trên Ấn Độ Dương và duy trì chúng ở đó trong 95 ngày.

Trong những tháng gần đây, giới chức quân sự Mỹ liên tục cảnh báo về hoạt động mở rộng quân sự của Trung Quốc. Dù khẳng định không tin Trung Quốc có khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ tàu ngầm của họ, song ông Mulloy cho rằng Bắc Kinh đang chế tạo tên lửa và thử nghiệm chúng.

Trong khi đó, một quốc gia khác ở châu Á là Ấn Độ tuyên bố sẽ rót 16 tỉ USD vào việc trang bị các tàu chiến và tàu ngầm tiên tiến như một bước chuẩn bị phòng thủ trước Trung Quốc và Pakistan. Reuters dẫn các nguồn tin quốc phòng cho hay Chính phủ Ấn Độ mới đây đã thông qua kế hoạch chi 8 tỉ USD đóng 7 tàu chiến hiện đại có khả năng tàng hình giữa lúc Thủ tướng nước này Narendra Modi đang nhắm đến việc thu hẹp khoảng cách với hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương và tăng cường ảnh hưởng tại vùng Biển A-rập nhằm đối phó Pakistan.

Dưới chương trình nội địa có tên Project-17A, 4 khinh hạm tàng hình sẽ được đóng tại Mumbai trong khi 3 chiếc còn lại sẽ được chế tạo ở Kolkata.

Ngoài ra, theo Thời báo Ấn Độ, quốc gia Nam Á còn quyết định chi thêm 8 tỉ USD cho kế hoạch đóng 6 tàu ngầm năng lượng hạt nhân nhằm củng cố "khả năng đánh chặn toàn diện" của nước này trên toàn Ấn Độ Dương, đặc biệt ở khu vực lợi ích chiến lược trải dài từ vịnh Persic đến Eo biển Malacca.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết