03/11/2008 - 22:29

Triển khai “Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2008” trên địa bàn TP Cần Thơ

(CT)- Chiều 3-11-2008, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008” và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Năm 2008 là năm đầu tiên Cần Thơ triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” trên toàn thành phố, với chủ đề “Tăng cường lãnh đạo, trao quyền và thực hiện phòng, chống HIV/AIDS”. Theo kế hoạch, từ ngày 10-11 đến 10-12-2008, các cấp, các ngành của thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về HIV/AIDS, thay đổi thái độ và hành vi của lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể đối với người có HIV/AIDS; tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội đối với người có HIV/AIDS;... Thành phố và các quận, huyện sẽ đồng loạt tổ chức mit tinh diễu hành vào ngày 30-11-2008; tổ chức tọa đàm về HIV/AIDS; treo băng rôn, áp phích; cung cấp các dịch vụ y tế, tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện; khám và điều trị dự phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục,...

Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP Cần Thơ, đến cuối tháng 9-2008, thành phố có trên 6.000 người nhiễm HIV, trong đó nhiễm mới là 524 người; trên 1.600 người nhiễm HIV chuyển sang AIDS và trên 1.200 người nhiễm HIV/AIDS tử vong.

B.NG

Chia sẻ bài viết