28/03/2020 - 10:11

Tiếp cận y học thế giới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình 

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục hiện nay của các đơn vị y tế nhằm bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của y học thế giới. Thời gian qua, Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện (BV) Trường Đại học Y dược Cần Thơ luôn chú trọng nhiệm vụ này, từng bước nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người dân đồng bằng được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao.

Chuyên gia nước ngoài chia sẻ những tiến bộ mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Ảnh: CTV

 

Phát huy vai trò tiên phong

Trong đợt tái khám gần nhất sau phẫu thuật nội soi điều trị khớp vai bị trật, anh Ng. H. V. (32 tuổi, ở tỉnh Bạc Liêu) phản hồi với bác sĩ, anh có cảm giác khớp vai vững hơn, làm các động tác liên quan đến khớp vai dễ dàng hơn, không còn đau như trước. Anh đang tiếp tục tập vật lý trị liệu để cải thiện, phục hồi chức năng của bộ phận này.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Quang Sơn, bác điều trị thuộc Khoa Chấn thương - chỉnh hình BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, bệnh nhân V. bị trật khớp vai tái hồi, một bệnh lý thường gặp ở người trẻ sau chấn thương khớp vai. Qua kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định tổn thương rách bờ bao khớp phía trước. Đối với trường hợp này, trước đây phải can thiệp mổ mở để gia cố khớp, hoặc ghép xương tăng cường ổ khớp. Quá trình phẫu thuật phải bóc tách phần mềm nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao, tổn thương nhiều về giải phẫu của khớp. Nếu không mổ, về lâu dài dẫn đến hư chỏm xương, thoái hóa khớp, teo cơ, khiến bệnh nhân vận động khó khăn. Rất may nhờ tiến bộ của kỹ thuật y khoa hiện nay, bệnh nhân được bác sĩ can thiệp điều trị bằng nội soi, với 3 lỗ nhỏ vài milimét, hạn chế tổn thương mô mềm, giảm tình trạng mất máu, hiệu quả điều trị cao. 

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Tấn, Phó Giám đốc BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, bệnh nhân trên được tiếp cận kỹ thuật cao trong khuôn khổ chương trình Hội nghị chuyên gia Chấn thương chỉnh hình quốc tế do Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức, kỷ niệm 40 năm nhà trường xây dựng và phát triển hồi cuối năm rồi.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo khoa học chuyên sâu, chất lượng cao được trình bày, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho người tham dự. Nhiều giáo sư hàng đầu ở các nền y học tiên tiến trên thế giới không ngại đường sá xa xôi, đã đến Cần Thơ tham dự, có thể kể như: Giáo sư Italo Capparucci và các cộng sự đến từ Đại học Urbino Cộng hòa Ý; Giáo sư Mark Chalmers Ferguson, một chuyên gia phẫu thuật nội soi khớp vai đến từ Nam Phi; bác sĩ Peter Campell, Trưởng khoa Chỉnh hình BV St John of God Subiaco, giảng viên cao cấp lâm sàng Đại học Tây Úc; bác sĩ Andrew D. Beischer, Giám đốc đào tạo các bác sĩ Chấn thương chỉnh hình Viện Victoria, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật cổ chân - bàn chân…

Ngoài ra, hội nghị còn có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về chấn thương chỉnh hình của Việt Nam như Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Chí Dũng, nguyên Trưởng khoa Bệnh học BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Anh Thư, nguyên Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, BV Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội Loãng xương TP Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh…; cùng với hơn 200 bác sĩ chuyên khoa của vùng ĐBSCL và các tỉnh thành trong cả nước tham dự.

Theo đó, các chuyên gia chia sẻ 10 chuyên đề chuyên sâu, cung cấp cho nhau khối lượng kiến thức lớn từ kinh nghiệm thực tiễn cũng như cập nhật tiến bộ mới về nhiều lĩnh vực thuộc chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Hiện nay, thế giới đã có nhiều thành tựu vượt bậc trong phẫu thuật cổ bàn chân, phẫu thuật thay khớp gối có hỗ trợ bởi máy tính, phẫu thuật thay khớp háng đường mổ nhỏ, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật thay khớp vai, phẫu thuật tạo hình khuyết hổng vùng mông, cập nhật xu hướng mới trong điều trị loãng xương, điều trị bảo tồn chi các ung thư xương...

Chuyên gia thế giới thực hiện kỹ thuật cao nội soi phẫu thuật điều trị trật khớp vai cho một nam bệnh nhân. Ảnh: CTV

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tấn, đề tài sâu nhất, có ý nghĩa thực tiễn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình hiện nay là phẫu thuật nội soi khớp cổ chân và phẫu thuật nội soi khớp vai. Riêng nội soi khớp cổ chân là lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng. Trên cơ sở tiếp cận với kỹ thuật mới, BV có kế hoạch triển khai kỹ thuật, trước hết bằng việc cử cán bộ lên tuyến trên đào tạo, chuẩn bị điều kiện về trang thiết bị. Việc triển khai những kỹ thuật cao này giúp BV giải quyết được những phần còn lại của nhóm kỹ thuật cao trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong vùng.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ chia sẻ, trong chặng đường 40 năm qua, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, ngày càng thể hiện được vai trò tiên phong trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh cho vùng ĐBSCL. Hội nghị khoa học sức khỏe quốc tế với mục tiêu mở rộng, trao đổi thông tin khoa học, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu đạt được, giữa các trường đại học, cao đẳng khối ngành y tế trong cả nước và thế giới, qua đó khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học.

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, hội nghị tập hợp trên 500 bài báo khoa học của tất cả các chuyên ngành của khoa học sức khỏe, bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, là những minh chứng rõ rệt nhất cho kết quả hoạt động khoa học sôi nổi, đa dạng của các nhà khoa học cả nước cũng như các nước trên thế giới. Trong số này, nhiều đề tài đạt giải thưởng xuất sắc tại các kỳ hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ toàn quốc định kỳ 2 năm/lần. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng có 6 giải thưởng cho sinh viên nghiên cứu khoa học; Bộ Y tế tặng 3 Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ.

Chuyển giao kỹ thuật điều trị

Hiện tại, BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã triển khai hầu như tất cả các kỹ thuật cao trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, được triển khai thường quy, hạn chế chuyển lên tuyến trên. Kết quả đạt được này là quá trình phát triển của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, khởi đầu từ năm 2003, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời, tranh thủ cập nhật tiến bộ y khoa thông qua hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong vòng 6 năm trở lại đây, BV phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Ý, tổ chức được 3 khóa đào tạo cho mạng lưới bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình vùng ĐBSCL về tiêm khớp, điều trị hiệu quả thoái hóa khớp gối. Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, các bên đã ký kết thỏa thuận, văn bản ghi nhớ trong việc nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên. 3 năm qua, có khoảng 50 đề tài chuyên ngành chấn thương chỉnh hình được đội ngũ cán bộ y tế BV nghiên cứu, góp phần tích cực vào hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, nhiều đoàn bác sĩ nước ngoài đến Cần Thơ chuyển giao kỹ thuật, phẫu thuật chấn thương - chỉnh hình miễn phí cho người bệnh nghèo. Các tổ chức thiện nguyện của Mỹ còn tặng 2 bộ máy khoan cắt xương hiện đại cho BV trị giá khoảng 2 tỉ đồng, giúp ích rất nhiều cho hoạt động phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Hướng đến mục tiêu phát triển kỹ thuật cao cho vùng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên cho biết, BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ sẽ chuyển giao nhiều kỹ thuật điều trị mới cho các đơn vị y tế các tỉnh. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp và hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đồng thời, tìm kiếm nguồn lực tài chính cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết