10/07/2009 - 08:15

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ:

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

(CT)– Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2009, ngày 9-7-2009, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể cần tham mưu cho các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các gói kích cầu của Chính phủ đạt hiệu quả cao; nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng đoàn viên, hội viên; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, công tác dân vận trên địa bàn thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực. Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, qua đó, kiến nghị và tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc của dân. Các phong trào hành động cách mạng do các đoàn thể phát động từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. Các mô hình “Dân vận khéo” thu hút nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. UBND và các ngành phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tập hợp được quần chúng tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, hoạt động dân vận ở một số địa phương, nhất là các địa phương mới chia tách, thành lập còn lúng túng; cơ sở vật chất và bộ máy cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Công tác dân vận chính quyền ở nhiều địa phương chưa được quan tâm; việc triển khai xây dựng thí điểm Tổ Dân vận ấp, khu vực chưa đạt yêu cầu; việc nhân rộng các mô hình – điển hình “Dân vận khéo” còn quá chậm…

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết