03/11/2008 - 14:56

Thủ tướng Anh tới vùng Vịnh “quyên góp” chống bão tài chính

Quốc vương Abdullah của Arabie Séoudite (phải) tiếp Thủ tướng Anh Brown. Ảnh: Reuters

* Nga công bố kế hoạch hỗ trợ các ngành kinh tế chủ chốt và cắt giảm thuế xuất khẩu dầu mỏ

(TTXVN)- Ngày 1-11, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã tới Arabie Séoudite, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày các nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ, với hy vọng thuyết phục những nước này hỗ trợ thêm quỹ nhằm ổn định hệ thống tài chính thế giới và giúp đỡ các quốc gia bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Phát biểu trước khi rời Luân Đôn, ông Brown nói: “Những nước có các nguồn dự trữ lớn, những nước giàu dầu mỏ và một số nước khác sẽ là những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho các khoản quĩ này”. Ông Brown đang tìm kiếm “hàng trăm tỉ đô-la” bổ sung vào nguồn dự trữ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong đó có nguồn dự trữ từ khu vực Trung Đông và châu Á. Theo ông, những nước trong các khu vực này có nguồn dự trữ ngoại tệ lớn. IMF đã dành riêng khoản ngân sách 200 tỉ USD để sẵn sàng cứu trợ các nước gặp khủng hoảng kinh tế, song một số chuyên gia cho rằng khoản tiền đó vẫn chưa đủ.

Sau khi thăm Arabie Séoudite, ông Brown sẽ thăm Qatar và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

Chuyến công du của ông Brown diễn ra trước thềm Hội nghị G-20 tại Washington (Mỹ) vào ngày 15-11 tới để thảo luận việc cơ cấu lại hệ thống tài chính thế giới.

* Đài “Tiếng nói nước Nga” tối 1-11 đưa tin Chính phủ Nga đã đề ra kế hoạch bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ các ngành chủ chốt của nền kinh tế nước này.

Văn bản kế hoạch trên, được Thủ tướng Vladimir Putin công bố ngày 31-10, bao gồm 3 nội dung chính: phát triển tiêu chuẩn pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư và người cho vay; đẩy mạnh việc ủng hộ các xí nghiệp xây dựng, chế tạo xe, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, khu vực nguyên vật liệu, buôn bán lẻ và nông nghiệp; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng ngày, Chính phủ nước này cũng đã quyết định cắt giảm thuế xuất khẩu dầu mỏ nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất đối phó tình trạng giá dầu “tụt dốc”. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-11, thuế xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ giảm từ 372 USD/tấn xuống còn 287 USD/tấn.

Trước đó, Nga tuyên bố không tham gia các nỗ lực của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) điều chỉnh giá dầu bằng biện pháp giảm sản lượng khai thác, nhưng khẳng định muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với OPEC và sẵn sàng có biện pháp tác động mạnh hơn đến giá dầu.

Chia sẻ bài viết