Sau khi không thể lập một liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, động thái có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây phản tác dụng.
-
Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử, ông Trump bị thương
Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy một vụ nổ súng đã xảy ra tại sự kiện vận động cử tri của ông Donald Trump ngày 13-7, khiến ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa bị thương.
-
Chân rết Al-Qaeda trở lại khắp nơi
Nhiều người tin rằng mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bị đánh bại nhưng lực lượng này được cho đang “trở lại” khi thay đổi chiến lược và lập ra nhiều chi nhánh trên khắp Trung Đông, châu Phi và Afghanistan.
-
Thời tiết khắc nghiệt “thổi bùng” làn sóng di cư ở Ấn Ðộ
Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng cực độ, hạn hán và lũ lụt gia tăng về tần suất cũng như cường độ, người dân sống tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đang “mất dần khả năng ứng phó”, buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kế sinh nhai ở nơi khác.
-
Người Iran muốn trở lại con đường cải cách
Bất chấp xu hướng cứng rắn thống trị trên chính trường Iran, ứng viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian đã bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc bầu tổng thống vừa qua và điều này nói lên mong muốn cải cách của đa số người dân Iran.
-
Hệ thống quyền lực ở Iran
Ở Iran, Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp, được bầu 4 năm/lần. Tổng thống kiểm soát hoạt động của chính phủ và có thể tác động đến nền kinh tế và chính sách quốc gia. Cũng có nhiệm kỳ tương tự, Quốc hội Iran là cơ quan lập pháp đơn viện
-
Hội thảo quốc tế về Biển Ðông tại Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington D.C ngày 11-7 đã tổ chức hội thảo quốc tế thường niên về Biển Ðông lần thứ 14 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
-
Dấu ấn phụ nữ trên chính trường châu Á
Tại châu Á, phụ nữ đang đạt được những bước tiến trên chính trường, đặc biệt mở rộng sự hiện diện trong quốc hội các quốc gia có hạn ngạch về giới.
-
Nga phản ứng mạnh về kế hoạch tên lửa Mỹ - Đức
Việc Mỹ mới đây công bố kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Đức lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao giữa Washington và Mát-xcơ-va
-
Hàn Quốc triển khai vũ khí laser
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc vừa thông báo nước này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser có khả năng tấn công chính xác máy bay không người lái
-
Nhầm lẫn tai hại của ông Biden
Áp lực đang gia tăng với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc nên dừng cuộc đua tái tranh cử vào Nhà Trắng, đặc biệt khi chính trị gia 82 tuổi tiếp tục mắc lỗi trong cuộc họp báo quan trọng
-
Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 13h35 chiều 12-7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh
-
Trung Quốc thúc đẩy phát triển “nền kinh tế tầm thấp”
Khái niệm “nền kinh tế tầm thấp” đề cập đến các lĩnh vực công nghiệp được phát triển xoay quanh các phương tiện bay dân dụng và máy bay không người lái
-
ECOWAS trước nguy cơ tan rã
Burkina Faso, Mali và Niger vừa cho thấy rõ quyết tâm rời khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) khi ký kết Hiệp ước Liên minh các quốc gia Sahel
-
“Cú hích” cho Ukraine trên đường gia nhập NATO
Tuyên bố chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở Mỹ không mời Ukraine tham gia liên minh, nhưng nói rằng Kiev đang trên con đường “không thể đảo ngược” để trở thành thành viên của khối quân sự này.
-
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa Ðoàn đại biểu cấp cao hai nước.
-
NATO thắt chặt liên kết tại Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương
Ngày 11-7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận với các đối tác khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand
-
Trung Quốc sắp có chiến đấu cơ tàng hình mới cho tàu sân bay?
Trung Quốc được cho đang phát triển J-31B, máy bay chiến đấu tàng hình mới để triển khai trên tàu sân bay. Nếu được xác định, đây sẽ là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có chức năng tàng hình và dự kiến sẽ được triển khai trên Phúc Kiến
-
Châu Âu tái nhập cuộc đua vũ trụ
Sáng 10-7, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6, đưa các vệ tinh lên quỹ đạo và khôi phục khả năng tiếp cận không gian độc lập của lục địa già. Vụ phóng tên lửa mạnh nhất của ESA
-
Hàn Quốc bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu KF-21
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) cho biết ngày 10-7, nước này đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 (ảnh) do nước này tự phát triển. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng
-
Bangladesh cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đang có chuyến công du kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc mà giới chuyên gia cho là nỗ lực nhằm cân bằng mối quan hệ chiến lược của Bangladesh với cả Trung Quốc và Ấn Độ.
-
Ông Trump bất nhất với cuộc chiến ở Iran

- Truyền thông Australia: Hồn Việt lan tỏa dọc dòng Mekong
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Giới lãnh đạo Iran hứng chịu tổn thất mới
- Iran xuất khẩu hàng triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz
- Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua tàu ngầm hạt nhân
- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Chạy đua tự chủ khoáng sản chiến lược
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
