Sau khi không thể lập một liên minh bảo vệ eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, động thái có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây phản tác dụng.
-
Đảng RN của Pháp đứng đầu nhóm cực hữu mới tại Nghị viện châu Âu
Ngày 8-7, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đã gia nhập nhóm chính trị do Thủ tướng Hungary Viktor Orban thành lập, tạo nên một khối cực hữu mới trong Nghị viện châu Âu
-
Thủ tướng Hungary muốn liên minh với ông Trump
Tới Mỹ để dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau chuyến thăm Ukraine, Nga và Trung Quốc, Thủ tướng Hungary Viktor Orban có thể đang tìm cách liên minh
-
Trung Quốc và Hungary chia sẻ quan điểm về xung đột tại Ukraine
Ngày 8-7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Bắc Kinh, cùng trao đổi sâu rộng về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Orban đã thông báo ngắn gọn về các chuyến thăm gần đây của ông tới Ukraine và Nga.
-
Thượng đỉnh NATO giữa những mối lo mới
Giữa một loạt khủng hoảng chính trị ở lục địa già, giới phân tích cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) khi ngày càng nhiều mối lo ngại về viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
-
Pháp trước viễn cảnh bế tắc chính trị
Liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Pháp sau cuộc bầu cử vòng 2, nhưng đất nước hình lục lăng sẽ rơi vào bế tắc chính trị do không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối. Theo kết quả do Bộ Nội vụ Pháp công bố ngày 8-7
-
Nhật Bản - Philippines ký thỏa thuận quốc phòng
Ngày 8-7, Philippines và Nhật Bản đã ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau. Thỏa thuận này là cột mốc quan trọng trong quan hệ an ninh giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng
-
100 ngày thử thách
Với việc giành được 412 trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện, tăng 210 ghế so với cuộc bầu cử năm 2019, Công đảng Anh đã giành quyền thành lập chính phủ đa số, đảm bảo có thể thông qua các đạo luật tại Hạ viện mà không gặp khó khăn.
-
Nam Phi là quốc gia thân thiện nhất thế giới
Theo một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Remitly - công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số chuyên chuyển tiền quốc tế, Nam Phi được đánh giá là quốc gia thân thiện nhất thế giới.
-
Mexico mua tên lửa vác vai để trấn áp tội phạm
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Quốc phòng Mexico (Sedena) chuẩn bị mua sắm 5.000 tên lửa vác vai nhằm khắc chế các băng đảng tội phạm hiện sở hữu nhiều loại khí tài hiện đại và hoạt động ngày một táo tợn hơn tại quốc gia Mỹ Latinh này.
-
Anh “đau đầu” vì tỷ lệ sinh giảm
Số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang suy giảm trong thời gian dài trên khắp châu Âu, một số khu vực ở châu Á, châu Mỹ. Ðáng chú ý, tình trạng này lại diễn ra trầm trọng ở các nước giàu và có tiềm lực kinh tế lớn. Nước Anh cũng không ngoại lệ.
-
Cạnh tranh đường sắt cao tốc ở châu Á
Trong khi Nhật Bản chuẩn bị tăng cường hiện diện trên thị trường đường sắt châu Á, Trung Quốc với vị thế nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thống trị ở khu vực cũng đang thúc đẩy đầu tư mở rộng mạng lưới đường sắt liên Á kết nối giữa nước này với các quốc gia láng giềng.
-
Quan hệ Nga - Ấn Ðộ trở lại quỹ đạo
Trong chuyến thăm Nga vào ngày 8 và 9-7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thảo luận quan hệ chiến lược, kinh tế và quốc phòng vốn bị cho đang “chệch hướng” giữa 2 nước.
-
Kỷ lục số thành viên nữ trong nội các mới của Anh
Sau khi diện kiến Vua Charles III và được đề nghị thành lập chính phủ mới, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bổ nhiệm nội các mới với 27 thành viên, trong đó có nhiều kỷ lục được ghi nhận. Theo phóng viên TTXVN tại Anh, nội các mới của nước này
-
Nhà cải cách đắc cử tổng thống Iran
Bộ Nội vụ Iran ngày 6-7 thông báo ứng cử viên theo đường lối cải cách 69 tuổi, ông Masoud Pezeshkian, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Iran, vượt qua ứng cử viên theo đường lối cứng rắn Saeed Jalili.
-
Nữ tỉ phú tự thân, giàu nhất nước Nga
Với khối tài sản trị giá ước tính 7,4 tỉ USD, Tatyana Bakalchuk hiện là nữ tỉ phú giàu nhất nước Nga.
-
Tình báo nguồn mở trong thời đại chiến tranh mới
Tình báo nguồn mở (OSINT) được cho đang thúc đẩy sự tham gia toàn cầu vào cuộc chiến ở Ukraine và các “điểm nóng” khác, làm thay đổi cách khu vực tư nhân, công chúng và chính phủ tác động đến các cuộc xung đột.
-
Cuộc khủng hoảng “sức khỏe tâm thần” ở Hàn Quốc
Bất chấp Hàn Quốc vang danh toàn cầu về những thành tựu kinh tế to lớn và việc đổi mới công nghệ, giới chức nước này đang đau đầu xử trí cuộc khủng hoảng “sức khỏe tâm thần” trong nước, giữa lúc tỷ lệ tự tử tăng cao.
-
Công đảng Anh trở lại cầm quyền
Đúng như dự báo, Công đảng ngày 5-7 đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, giáng đòn nặng nề vào đảng Bảo thủ cầm quyền suốt 14 năm qua với nhiều sóng gió.
-
Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới
Ngày 4-7, truyền thông Brazil đưa tin cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (ảnh) đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các cáo buộc khác liên quan đến đồ trang sức kim cương do Saudi Arabia tặng mà không khai báo.
-
Tổng thống Biden bác tin đồn về khả năng rút khỏi cuộc đua
Ngày 3-7, Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Dân chủ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới.
-
Ông Trump bất nhất với cuộc chiến ở Iran

- Truyền thông Australia: Hồn Việt lan tỏa dọc dòng Mekong
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Giới lãnh đạo Iran hứng chịu tổn thất mới
- Iran xuất khẩu hàng triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz
- Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua tàu ngầm hạt nhân
- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Chạy đua tự chủ khoáng sản chiến lược
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
