27/11/2008 - 08:20

Mỹ

Thâm hụt ngân sách dự báo lên tới 1.000 tỉ USD

(TTXVN)- Nền kinh tế số một thế giới đang suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong 7 năm trở lại đây. Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tăng trưởng âm 0,5% trong quý III-2008, mức suy thoái cao hơn dự đoán 0,3% hồi tháng trước và là số liệu tồi tệ nhất kể từ khi kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 1,4% trong quý III-2001. Chỉ số tiêu dùng trong quý III giảm 3,7%, mức giảm mạnh nhất trong gần 3 thập kỷ qua (kể từ quý II-1980) đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2008, kết thúc vào ngày 30-9, đạt mức kỷ lục 455 tỉ USD, tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó. Tuy nhiên, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, dự báo lên đến 1.000 tỉ USD trong tài khóa 2009.

Trong cuộc họp báo ngày 24-11, Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama cũng phải thừa nhận rằng “nước Mỹ sẽ chịu mức thâm hụt lớn vào năm tới, lớn hơn rất nhiều so với những gì mà người dân Mỹ đã chứng kiến trong một thời gian dài”.

Nước Mỹ chịu trình trạng thâm thủng ngân sách 159 tỉ USD ngay trong năm đầu tiên Tổng thống George Bush cầm quyền. Trong các năm tiếp theo, chi phí cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cùng với việc cắt giảm thuế hơn nữa đã góp phần đẩy thâm hụt ngân sách liên bang lên đến 413 tỉ USD vào năm 2004 và đạt mức kỷ lục 455 tỉ USD trong tài khóa 2008 vừa kết thúc.

Cơ quan ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) mới đây đã công bố mức thâm hụt ngân sách trong tháng 10, tháng đầu tiên của tài khóa 2009, xấp xỉ 232 tỉ USD. Tại phiên điều trần của Ủy ban ngân sách Thượng viện Mỹ tuần trước, ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng và đồng sáng lập mạng “Moody’s Economy.com” nói rằng thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể dễ dàng vượt qua con số 1.000 tỉ USD vào tài khóa 2009 và thậm chí có thể còn cao hơn vào năm 2010.

Chia sẻ bài viết