28/09/2008 - 10:07

Tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thới Đông, Đông Hiệp và thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT)- Nhân dịp Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 27-9-2008, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ tổ chức tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người là đồng bào dân tộc Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thới Đông, Đông Hiệp và thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

Trong đó, Chùa Phước An ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, đã hỗ trợ tiền thuốc, trị giá khoảng 120 triệu đồng và các y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ đã đến khám bệnh cho bà con dân tộc Khmer. Chùa Vi Phước ở huyện Thốt Nốt cũng hỗ trợ 200 phần quà gồm gạo, quần áo, mì gói, bánh, nước ngọt... Mỗi phần trị giá khoảng 170 ngàn đồng, nhằm tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Đôn ta vui tươi, đầm ấm.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Bệnh viện Mắt Răng Hàm mặt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Da liễu thành phố, Bệnh viện Đa khoa huyện Cờ Đỏ tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 500 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, gia đình nghèo ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Tổng số tiền thuốc trên 15 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Răng Hàm mặt thành phố tài trợ mổ mắt miễn phí cho 5 bệnh nhân, trị giá mỗi ca mổ mắt 700 ngàn đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình nghèo trên địa bàn xã Thới Hưng, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng.

N.Q - A.D

Chia sẻ bài viết