Trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm một số nước Tây bán cầu và tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách trắng đầu tiên xác định rõ các mục tiêu của Bắc Kinh đối với khu vực Mỹ La-tinh và vùng Caribbe, nơi có các nguồn năng lượng dồi dào và tiềm lực kinh tế to lớn.
Số liệu thống kê cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Mỹ La-tinh trong 3 quý đầu năm 2008 đạt 111,5 tỉ USD, trong đó Trung Quốc xuất khẩu 54,5 tỉ USD. Những con số trên là quá ấn tượng nếu biết rằng tổng kim ngạch buôn bán hai chiều năm 1995 chỉ đạt 8,4 tỉ USD. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chỉ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Tây bán cầu, sau Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại khu vực này tính đến cuối năm 2007 đạt 22 tỉ USD, nhưng còn thấp xa so với 350 tỉ USD của “gã khổng lồ” Mỹ. Năm 2007, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ La-tinh là 752 tỉ USD và nhập khẩu 677 tỉ USD, thặng dư thương mại 75 tỉ USD, chủ yếu nhờ xuất khẩu nhiều nguyên liệu và năng lượng thô.
Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro có thể tăng trưởng âm 0,7% và 0,5% năm 2009, Mỹ La-tinh bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới bởi khả năng chống chọi của khu vực này đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Tây bán cầu năm nay sẽ đạt 4,6% và 3,6% vào năm tới, trong đó hai nền kinh tế tăng mạnh nhất là Argentina và Brazil. Một trong những nguyên nhân giúp Tây bán cầu vẫn phát triển trong lúc kinh tế thế giới lao đao là nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa cao.
Trước tiềm năng của Mỹ La-tinh và Caribbe, Trung Quốc muốn tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Không chỉ Trung Quốc, các nước khác ngoài Mỹ và EU như Nga, Ấn Độ chắc chắn sẽ nhanh chân nhảy vào đây để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Thực tế là thời gian gần đây, Nga đã đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, quốc phòng với Mỹ La-tinh.
PHÚC GIA AN
(Theo Le Monde, Defensenews, Latin Business Chronicle)