(CTO) - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, vừa có chuyến khảo sát, kiểm tra tại các di tích, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trước hợp nhất).
.webp)
Đoàn khảo sát tại Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng

Khảo sát nơi trưng bày ghe Cà Hâu trong khuôn viên Bảo tàng
Đoàn đã đến khảo sát tại Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng, Nhà trưng bày văn hóa Khmer, Di tích Quốc gia Trường Taberd - Nơi đón các chính trị phạm ở Côn Đảo về ngày 23-9-1945 (phường Sóc Trăng) và Di tích Quốc gia Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (xã Mỹ Phước).

Đoàn khảo sát tại Di tích Quốc gia Trường Taberd, là nơi đón các chính trị phạm ở Côn Đảo về ngày 23-9-1945, sau Cách mạng Tháng Tám thành công
Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng có 3 địa điểm gồm Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng, Nhà trưng bày văn hóa Khmer và Di tích Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Trong đó, Bảo tàng tỉnh được thành lập năm 1992, đầu tư xây dựng đầu năm 2006 và hoàn thành năm 2007, bắt đầu phục vụ khách tham quan năm 2010. Nhà trưng bày văn hóa Khmer được xây dựng, hình thành nhờ sự đóng góp công sức của đồng bào Khmer, có tổng diện tích đất là 2.344m2. Đây là nơi trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh về đời sống vật chất, tinh thần và những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào Khmer Sóc Trăng.

Nhiều hiện vật quý được trưng bày tại Nhà trưng bày văn hóa Khmer

Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ số trong phục vụ du khách tại Nhà trưng bày văn hóa Khmer
Di tích Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng được Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Khu Di tích có tổng diện tích đất trên 3 triệu mét vuông, tổng diện tích xây dựng nhà là 22.000m2. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Khu Di tích đón và phục vụ trên 14.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm.

Di tích Quốc gia Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng nép mình giữa cánh rừng tràm Mỹ Phước xanh ngút ngàn

Thuyết minh viên giới thiệu với đoàn về lịch sử, hiện vật trưng bày tại Di tích Quốc gia Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng
Đoàn khảo sát đã ghi nhận tình hình thực tế tại Bảo tàng, việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trước hợp nhất). Đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương có liên quan.
Trước đó, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chuyến khảo sát, kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trước hợp nhất). Đây là cơ sở để Sở triển khai các công tác chuyên môn liên quan đến phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, gắn với phát triển du lịch TP Cần Thơ trong thời gian tới.
ĐĂNG HUỲNH