07/11/2017 - 10:37

Singapore đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài

Theo bảng xếp hạng công bố ngày 6-11 của Tạp chí Nhà Kinh tế (Anh), Singapore  4 năm liên tiếp là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người ngoại quốc. Song báo cáo cho biết mặc dù vậy, Singapore vẫn cung cấp “các giá trị tương đối trong một số lĩnh vực, đặc biệt là so với các thành phố trong khu vực”. Cụ thể là ở các hạng mục như chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng và giúp việc gia đình thì chi phí ở Singapore vẫn rẻ hơn đáng kể so với các đô thị lớn khác. 

Việc Hồng Công xếp thứ hai và sự quay trở lại của 2 thành phố Nhật Bản là Tokyo và Osaka đồng nghĩa châu Á chiếm 5/10 thành phố trong bảng xếp hạng Chi phí sinh sống đắt nhất thế giới năm 2017. Trong đó, Tokyo, Osaka cùng Seoul (Hàn Quốc) là 3 nơi đắt đỏ nhất thế giới để mua hàng hóa cơ bản. 

Các thành phố thuộc khu vực Tây Âu chiếm 4 vị trí, với Zurich và Geneva (đều của Thụy Sĩ) lần lượt đứng thứ 3 và 7. Thủ đô Paris của Pháp xếp thứ 8, trong khi New York (Mỹ) đứng ở vị trí thứ 9 và Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch xếp cuối cùng.

NG. CÁT  (Theo CNA)   

 

Chia sẻ bài viết