31/05/2018 - 09:22

Sách cổ “Hoàng hoa sứ trình đồ” được ghi danh là Di sản tư liệu thế giới của UNESCO 

Ảnh: Internet

Theo thông báo của Ủy ban UNESCO Việt Nam, sách cổ “Hoàng hoa sứ trình đồ” vừa chính thức được ghi danh là Di sản tư liệu thế giới tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) diễn ra chiều 30-5 tại Gwangju, Hàn Quốc.

Sách cổ Hoàng hoa sứ trình đồ do Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Huy Oánh thuộc dòng họ Nguyễn Huy, Trường Lưu biên soạn. Được biết, bộ sách do Nguyễn Huy Triển sao lại năm 1887 từ bản gốc của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh soạn vào thời kỳ năm 1765 - 1767 dưới triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 – 1786). Hiện nay, bộ sách này đang được dòng họ Nguyễn Huy (Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh) lưu giữ.

Cuốn sách có kích thước 30cm x 20cm, dày 2cm được in trên bản mộc giấy dó, với nội dung chính là vẽ lại bản đồ đi sứ từ mục Nam Quan đến Bắc Kinh, cùng với cảnh sông núi, hình thức đón tiếp, độ dài cung đường, danh lam thắng cảnh, khảo sát lại hành trình đi sứ...

Ảnh: Internet

Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã có ba di sản được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc chương trình Ký ức Thế giới, bao gồm Mộc bản triều Nguyễn (năm 2009), Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long (năm 2011) và Châu bản triều Nguyễn (2017).

Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) được thành lập năm 1998, là một cơ quan trực thuộc Ủy ban Tư vấn Quốc tế (IAC) của UNESCO. MOWCAP đảm trách hoạt động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương gồm 43 quốc gia, có mục đích hỗ trợ bảo tồn và tạo sự tiếp cận mang tính toàn cầu đối với các di sản tư liệu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của MOWCAP diễn ra từ ngày 29-5 đến 1-6 tại Gwangju, Hàn Quốc.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết