23/09/2012 - 09:35

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012

Romney công khai bảng kê thuế cá nhân

Vợ chồng ông Romney. Ảnh: AP
 

Trong nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ là đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã cho công khai bảng thống kê thuế cá nhân của vợ chồng ông năm 2011, theo đó ông bà Romney đã nộp hơn 1,9 triệu USD tiền thuế liên bang, chiếm khoảng 30% tổng số thu nhập gần 14 triệu USD của họ trong năm ngoái. Đây được xem là một động thái nhằm bác bỏ những chỉ trích của phe Dân chủ về các hoạt động tài chính của doanh nhân triệu phú Romney trong quá khứ. Ông Romney muốn chứng minh rằng ông sẽ là một tổng thống vì tất cả thành phần trong xã hội Mỹ, chứ không phải chỉ ưu ái tầng lớp thượng lưu như ông Obama công kích.

Theo kết quả các cuộc thăm dò mới đây, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa là 43%, trong khi ông chủ đương nhiệm Nhà Trắng được 48%. Con số này trái ngược với tương quan giữa hai đối thủ cách đây 3 tuần, khi đó ông Romney dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 44%, còn ông Obama được 42%. Ủy ban vận động tranh cử của ông Romney hy vọng với việc công khai bảng kê thuế cá nhân, họ có thể lật ngược tình thế bất lợi hiện nay.

D.V (Theo AP)

Chia sẻ bài viết