27/03/2018 - 07:21

Rầm rộ phong trào #MeToo ở Hàn Quốc 

Dù khởi phát và bùng nổ ở kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood, song phong trào chống lạm dụng tình dục #MeToo đang nhanh chóng lan rộng tại Hàn Quốc, khiến nhiều nhân vật nổi tiếng bị phanh phui việc từng có những hành vi xâm hại tình dục.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc mạnh dạn tố giác thủ phạm có hành vi lạm dụng tình dục. Ảnh: AFP
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc mạnh dạn tố giác thủ phạm có hành vi lạm dụng tình dục. Ảnh: AFP

Được biết, tại xứ sở kim chi, những người tố giác hành vi lạm dụng tình dục thường đối mặt với nguy cơ bị chế nhạo và nghi ngờ. Song sự khác biệt trong năm 2018 là việc nhiều phụ nữ dường như sẵn sàng chấp nhận mối nguy đó. Đây là bước đi dũng cảm đầu tiên nhằm phá vỡ những rào cản xã hội đối với họ.

Theo BBC, sự kiện mang tính bước ngoặt của #MeToo Hàn Quốc diễn ra hồi tháng 1-2018, khi nữ công tố viên Seo Ji-hyeon chia sẻ trên truyền hình việc cô từng bị một lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp tấn công tình dục hồi năm 2010. Dù vị quan chức sau đó tuyên bố không nhớ gì về sự việc trên, song hành động công khai tố giác của cô Seo đã trở thành lời kêu gọi tập hợp đối với những nạn nhân. Shine News cho biết số cuộc điện thoại từ những nạn nhân bị cưỡng hiếp gọi tới đường dây nóng Phụ nữ Hàn Quốc đã tăng 26% trong tháng phát sóng chương trình phỏng vấn cô Seo.

Ngày qua ngày, danh sách phụ nữ lên tiếng trong phong trào #MeToo ngày một dài thêm và số lượng người đàn ông phải từ chức vì hành vi lạm dụng tình dục cũng ngày một tăng. Đáng chú ý là sự kiện từ chức của Thống đốc tỉnh Nam Chung cheong, Ahn Hee-jung, người từng được xem là ngôi sao đang lên và là cựu ứng viên tổng thống Hàn Quốc. Ông Ahn bị một nữ thư ký cáo buộc từng cưỡng bức cô. Trong khi đó, nhà thơ nổi tiếng Ko Un đã bị xóa các tác phẩm xuất bản trong sách giáo khoa sau khi dính cáo buộc lạm dụng tình dục nhiều nữ nhà thơ triển vọng. Đạo diễn Kim Ki-duk, người từng giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice, cũng bị các nữ diễn viên tố cáo xâm hại tình dục họ.

Trước sự nóng lên của phong trào #MeToo, chính quyền Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch bổ sung luật để hạn chế các vụ lạm dụng tình dục dựa trên quyền lực, đồng thời cam kết thiết lập một quy trình để các nạn nhân báo cáo nặc danh hành vi lạm dụng tình dục. Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng trước đã thể hiện sự ủng hộ đối với #MeToo, cũng như kêu gọi điều tra đối với các cáo buộc bạo lực tình dục.

Tuy vậy, Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận nước ông không thể giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục chỉ bằng luật pháp mà cần thay đổi văn hóa và thái độ về vấn nạn này. Đồng quan điểm với ông Moon, chuyên gia Kim Bo-hwa ở trung tâm nghiên cứu Woolim, cho biết: “Có sự kỳ vọng cao rằng phong trào #MeToo đang mang đến những thay đổi cho xã hội Hàn Quốc. Nhưng liệu (nạn nhân) có tiếp tục lên tiếng hay không sẽ phụ thuộc vào cách phản ứng của xã hội, bộ máy tư pháp và chính phủ”. 

Được biết, Hàn Quốc có khoảng cách về thu nhập theo giới tính lớn nhất trong các nước phát triển. Cụ thể, thu nhập của phụ nữ nước này chỉ bằng 63% so với nam giới. Theo đánh giá của Tạp chí The Economist (Anh), Hàn Quốc là quốc gia phát triển có môi trường làm việc tệ nhất cho phụ nữ. Còn Tạp chí Forbes của Mỹ thì cho biết có rất ít phụ nữ Hàn giữ các vị trí quyền lực, khi chỉ chiếm 2% số thành viên hội đồng quản trị tại các công ty.

NGUYỆT CÁT

Chia sẻ bài viết