12/04/2017 - 07:52

Phương Tây ép Nga “buông” ông Assad

Nhà Trắng mở rộng "lằn ranh đỏ"

Hôm 10-4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã lên tiếng cảnh báo về việc Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả quân sự nếu "Chính phủ Syria một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học hoặc triển khai các cuộc tấn công bằng bom thùng" nhằm vào thường dân vô tội.

Tuyên bố này đánh dấu việc Mỹ mở rộng các tiêu chuẩn trả đũa quân sự cũng như thể hiện lập trường cứng rắn hơn của nước này trong cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông. Theo nhận định của giới phân tích, đây có thể là cơ sở cho thấy Washington sẽ mở rộng can thiệp quân sự tại Syria trong tương lai.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết