22/06/2011 - 10:14

Xem “Cô nàng bướng bỉnh”

Phim Việt hóa vẫn tốt
nếu làm nghiêm túc và phù hợp

Diễn viên Hòa Hiệp (vai Đăng Khôi) và Thanh Vân (vai Thu Phong trong phim.

Phim truyền hình Việt Nam “Cô nàng bướng bỉnh” của đạo diễn Chu Thiện dài 30 tập, do Hãng phim M&T Pictures sản xuất, đã chiếu trên kênh HTV vào tháng 9 năm 2010, đang được Đài PT-TH An Giang chiếu lại lúc 20 giờ 10 phút các ngày trong tuần. Phim được Việt hóa từ bộ phim truyền hình cùng tên của Hàn Quốc nhưng đã thu hút khán giả và nhận được nhiều lời khen.

Thu Phong là cô gái nghèo nhưng học giỏi, có cá tính, có ý chí phấn đấu vươn lên. Đăng Khôi là con trai một, cha là cán bộ công an, gia đình khá giả nhưng ham chơi hơn ham học, bướng bỉnh, lại thích đánh nhau. Đăng Khôi chuyển trường và học cùng lớp với Thu Phong. Hai người luôn đối chọi với nhau như nước với lửa. Trong một lần say rượu làm mất xe không dám về nhà, Đăng Khôi vào nhà Thu Phong và ngủ quên. Cũng trong đêm đó, bọn xấu lấy xe Đăng Khôi đi cướp giật khiến Đăng Khôi bị tình nghi. Thu Phong đã đứng ra làm chứng ngoại phạm cho Đăng Khôi. Tai tiếng lan ra khiến hai gia đình tính chuyện cho Phong và Khôi kết hôn với nhau, hẹn khi đậu đại học sẽ tổ chức cưới. Do hoàn cảnh neo đơn, mẹ hay đi hát xa, Thu Phong về ở chung với gia đình Đăng Khôi. Hôn ước thỏa thuận là Thu Phong phải giúp Đăng Khôi học hành đàng hoàng, đậu vào đại học...

Được sự động viên, “kèm cặp” và cả sự khích bác của Thu Phong, cả hai cùng đậu đại học. Tình cảm giữa họ nảy sinh nhưng gặp nhiều trắc trở vì Hoàng Bách, giám đốc một công ty giải trí - vốn là một người cao ngạo và lạnh lùng - lại yêu Thu Phong. Đăng Khôi thì lại thích Ngọc Khánh, một cô gái lớn tuổi hơn...

Liệu Thu Phong và Đăng Khôi có đến được với nhau?

Đề tài của phim không mới nhưng tạo được sự thích thú cho khán giả. Phim phản ánh được sự trong sáng, hồn nhiên, dễ thương của tuổi mới lớn gần gũi với đời thực. Dù cốt truyện gốc từ một phim truyền hình khá ăn khách của Hàn Quốc nhưng được những nhà làm phim biến cải tương đối sát thực tế, phù hợp với lối sống và văn hóa Việt. Trong phiên bản Việt đã lược đi những chi tiết bi lụy của bản gốc mà thêm vào các chi tiết dí dỏm, thể hiện sự phát triển tình cảm hợp lý từ lúc tuổi học trò đến khi trưởng thành của hai nhân vật chính.

Đôi diễn viên chính Ốc Thanh Vân (vai Thu Phong) và Hòa Hiệp (vai Đăng Khôi) đã thể hiện sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi mới lớn nhưng đầy cá tính, không cường điệu, gượng ép...

Tuy nhiên, cũng như các phim dài tập, “Cô nàng bướng bỉnh” còn khá nhiều trường đoạn thừa, một số chi tiết chưa thoát khỏi nguyên bản, khác với thực tế xã hội Việt Nam. Đơn cử như nhân vật cha Đăng Khôi thể hiện tốt người cha thương con, nghiêm khắc nhưng không nổi rõ được tính cách sâu sắc của một cán bộ công an. Ngay cả Đăng Khôi lúc trưởng thành, thành một sĩ quan cảnh sát nhưng phong thái đôi lúc như cậu thiếu niên tuổi teen...

Trong tình trạng phim truyền hình - đặc biệt là phim Việt hóa từ phim nước ngoài - đang làm khán giả ngán ngẩm vì sự gượng gạo, giả tạo thì “Cô nàng bướng bỉnh” là bộ phim truyền hình thú vị, thu hút người xem.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết