(CTO) - Năm 2025 Lễ hội Phước Biển chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tinh thần “Đồng hành trên biển - tương trợ trên bờ” được vun đắp qua từng mùa lễ hội, mọi người cùng chung tay tổ chức, góp công, góp của, tạo nên một ngày hội đậm nghĩa tình.
Chiều 2-3, phường Vĩnh Châu tổ chức khai mạc Lễ hội Phước Biển (Chrôi Rum Chếk).

Đại biểu dự khai mạc lễ hội Phước Biển.
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lý Rotha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban ngành TP Cần Thơ và lãnh đạo phường Vinh Châu dự khai mạc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Lễ hội Phước Biển đã hình thành và tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Năm 2025 Lễ hội Phước Biển chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự của đồng bào Khmer, mà còn là minh chứng cho sự trường tồn của những giá trị văn hóa truyền thống thiêng liêng đã được các thế hệ trân trọng, gìn giữ qua bao thăng trầm của thời gian. Ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị địa phương chủ động bảo tồn, phát triển, để những giá trị tốt đẹp của lễ hội được lưu truyền đến các thế hệ mai sau.

Rước tượng Phật từ chùa Sê Rây Cro Săng đến khu vực hành lễ - một trong những hoạt động quan trọng của Lễ hội Phước Biển.
Lễ hội Phước Biển được tổ chức định kỳ hằng năm, vào ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch. Ý nghĩa của lễ hội là cầu quốc thái dân an, mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Lễ hội Phước Biển gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm lễ cầu siêu được tổ chức bên những núi cát ngay tại khu tháp di tích đã dựng lên từ hàng trăm năm, nhằm tưởng nhớ công ơn tổ tiên, tạ ơn biển cả và cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với dân làng. Sau đó là lễ rước tượng Phật từ chùa Sê Rây Cro Săng đến khu vực hành lễ.

Thực hiện nghi thức đón tượng Phật tại sân lễ.
Lễ hội Phước Biển không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven biển như nghi thức cúng biển, lễ rước trang nghiêm; hoạt động văn nghệ dân gian, hát bội, đờn ca tài tử và các trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng. Lễ hội là dịp để ngư dân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Tinh thần “Đồng hành trên biển - tương trợ trên bờ” được vun đắp qua từng mùa lễ hội, mọi người cùng chung tay tổ chức, góp công, góp của, tạo nên một ngày hội đậm nghĩa tình.
Tin, ảnh: SONG LÊ