10/03/2026 - 05:40

Vướng vào lao lý vì thiếu kiểm soát, hành xử côn đồ 

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử nhiều vụ án giết người, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một số bị cáo trước khi gây án có sử dụng chất kích thích (rượu, ma túy), đánh mất lý trí, thêm bản tính hung hăng, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tự đẩy gia đình và bản thân vào bi kịch.

Bị cáo Phạm Hoàng Lâm.

Phạm Hoàng Lâm (37 tuổi) và chị Đ là vợ chồng, đến năm 2020 thì ly hôn, cùng sinh sống ở phường Thới Long. Tối 3-2-2025, sau khi nhậu say, Lâm điều khiển mô tô đến nhà chị Đ với ý định đòi lại chiếc mô tô đã đưa chị Đ sử dụng sau khi chia tay. Do sợ người nhà của chị Đ đánh nên Lâm mang theo cây dao để phòng thân. Khi đến nhà chị Đ, Lâm thấy xe mô tô nói trên để phía trước nhà nên lấy 2 cục gạch chọi về phía xe. Thấy vậy, chị Đ và mẹ ruột ra nói chuyện thì Lâm cầm dao trên tay hù dọa nên chị Đ bỏ chạy.

Lúc này, anh L (anh họ của chị Đ) can ngăn thì bị Lâm cầm cán dao đánh trúng vùng mắt. Anh L chụp được tay cầm dao, giằng co thì bị Lâm đâm một nhát trúng vùng thái dương. Anh L bỏ chạy một đoạn thì ngã gục, được đưa đi cấp cứu, vài ngày sau tử vong. Còn Lâm, bị người dân khống chế, bắt giữ.

Cuối tháng 1-2026, vụ án được đưa ra xét xử. Trong quá trình thẩm vấn, Lâm bày tỏ sự ăn năn, hối cãi, nhưng tất cả đã muộn màng. Chỉ vì không biết kiềm chế bản thân, Lâm đẩy 2 gia đình vào cảnh tan nát. Anh L là lao động chính, nuôi mẹ già, bệnh tật. Vì sai lầm của người lớn, các con của Lâm đã không có được mái ấm trọn vẹn, nay cha phải thụ án tù, tổn thương khó bù đắp…

Theo Hội đồng xét xử, hành vi bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, cần xử lý nghiêm. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Lâm 16 năm tù tội giết người. Ngoài ra, buộc bồi thường gia đình bị hại trên 230 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và ngày công lao động của bị hại; cấp dưỡng hằng tháng nuôi mẹ bị hại đến khi bà qua đời…

Bị cáo Nguyễn Văn Thảo.

Còn Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là đối tượng không nghề nghiệp, có sử dụng ma túy, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2023. Chiều 27-2-2025, Thảo đang ở nhà thì nhớ lại sự việc tranh chấp đất đai với vợ chồng ông B, do trước đây ông B và vợ có chửi gia đình Thảo.

Tức giận, Thảo lấy 2 con dao bỏ trong túi quần rồi đi sang nhà ông B ở gần đó. Thời điểm này, vợ chồng ông B đang chơi với các cháu trước sân. Thảo ngồi trước hiên nhà của ông B được khoảng 10 phút thì đột ngột lấy cây dao đâm vào bụng ông B. Vợ ông B chạy đến ngăn cản, thì bị Thảo cầm dao tấn công khiến bà gục tại chỗ. Ông B đẩy Thảo ra để ngăn cản thì bị Thảo cầm dao đâm vào người… Ông B bỏ chạy, Thảo đuổi theo nên ông rút cây dao do Thảo đâm còn dính trên người cầm xua đuổi Thảo chạy về nhà.

Trong lúc mất kiểm soát, khi bị cha la về việc chém người thì Thảo dùng dao đâm cha ruột. Tiếp đó, Thảo vào nhà, rồi dùng dao đâm vào cổ để tự tử nhưng được lực lượng công an có mặt ngăn cản kịp thời. Mọi người đưa vợ chồng ông B và cha Thảo đi cấp cứu, nhưng vợ ông B đã tử vong trước khi vào bệnh viện, ông B bị thương tích 56%; cha Thảo bị thương tích 37%.

Về phía Thảo, theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, Thảo có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất tác động tâm thần khác; bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…

Trong phiên tòa vào cuối tháng 1-2026, Hội đồng xét xử xác định bị cáo là người có sử dụng nhiều loại ma túy, làm mất khả năng kiềm chế bản thân, từ đó dẫn đến hành vi phạm tội mang tính bạo lực, liều lĩnh.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, liên tiếp tấn công nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trả giá cho việc làm sai trái, Thảo bị tuyên án tù chung thân về tội giết người; bồi thường cho bị hại trên 370 triệu đồng chi phí điều trị, mai táng phí, tổn thất tinh thần…

Các vụ án trên phản ánh xu hướng hành xử bạo lực cũng như sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong một bộ phận người dân, đồng thời còn là bài học cảnh tỉnh về hậu quả nghiêm trọng của việc lạm dụng rượu bia, ma túy… đã gây ra bao thảm kịch. Để góp phần hạn chế tội phạm giết người, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng lối sống văn hóa tại cơ sở. Người dân hãy sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, khi xảy ra mâu thuẫn, hãy lựa chọn cách cư xử đúng đắn, đừng vì nóng vội, bốc đồng mà hối tiếc về sau.

KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết