Sau Tết Nguyên đán, khắp các xã, phường của TP Cần Thơ lại rộn ràng vào mùa lễ hội. Những lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa sống động, trở thành điểm đến đầu năm ý nghĩa với người dân và du khách.

Người dân hóa trang, hào hứng tham gia "té nước" trong Lễ Tống phong Miếu Bà Xóm Chài năm Ất Tỵ.
Nổi bật phải kể đến là Lễ hội Tống phong, mang ý nghĩa tống đi những điều không may, dịch bệnh; cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đạo an lành. Lễ hội tổ chức ở nhiều miếu thờ, đình, chùa… nhưng quy mô hơn cả là tại Miếu Bà Xóm Chài (phường Hưng Phú), diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hằng năm.
Lễ Tống phong ở Miếu Bà Xóm Chài có các nghi thức như cúng Bà Chúa Xứ, đóng bè thủy lục, hạ thủy bè thủy lục… Trong đó, chiếc bè thủy lục là tâm điểm của lễ hội, được đóng và trang trí rất kỳ công. Bà con đặt lễ vật trong lòng bè thủy lục, tâm thành khấn nguyện và đến trưa 14 tháng Giêng thì tiến hành nghi thức hạ bè thủy lục ra sông lớn, với ý nghĩa tống khứ xui rủi, dịch bệnh… Người dân tham gia lễ hội hóa trang, té nước, vui chơi trên sông nước Cần Thơ, tạo nên không khí rộn ràng đầu năm mới.
Rằm tháng Giêng có Tết Nguyên tiêu, được tổ chức ở nhiều đình, chùa và nhất là các cổ miếu, hội quán của đồng bào dân tộc Hoa ở các xã, phường: Ninh Kiều, Cái Răng, Vĩnh Châu, Phú Lợi, Sóc Trăng, Vị Thanh… Với các nghi thức đặc sắc, lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu an, trải nghiệm.
Rằm tháng Giêng cũng là Ngày Thơ Việt Nam. Dịp này, Đêm thơ Nguyên tiêu do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức sẽ là điểm hẹn thú vị của những người mộ điệu thơ ca. Những vần thơ ca ngợi quê hương, đất nước, con người được cất lên giữa không gian mùa xuân, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của cộng đồng.
Kế đến, ngày 19 và 20 tháng Giêng, Lễ giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa sẽ được tổ chức tại Khu tưởng niệm cụ Thủ khoa (phường Bình Thủy). Nghi thức cúng tế được tổ chức trang trọng, với sự tham gia của gia tộc, ban tế tự, đông đảo người dân và các hoạt động văn hóa tôn vinh truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tri ân "Rồng Vàng" của vùng đất phương Nam.
Giữa tháng 2 âm lịch hằng năm, tại phường Vĩnh Châu sẽ diễn ra Lễ hội Phước Biển (Chrôi rum chếk) của đồng bào Khmer. Đây là lễ hội có tuổi đời hơn 300 năm, với các nghi thức cổ truyền vô cùng đặc sắc, mang ý nghĩa tạ ơn biển cả, cầu mong mùa màng bội thu và cuộc sống bình an. Năm 2025, Lễ hội Phước Biển đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tại Di tích cấp thành phố Giàn Gừa (xã Nhơn Ái), ngày 28-2 âm lịch sẽ diễn ra lễ vía Bà Cố Hỷ, thu hút đông đảo khách hành hương. Bên cạnh những nghi lễ mang đậm tín ngưỡng dân gian, tại Giàn Gừa còn có nhiều hoạt động như múa lân, múa bóng rỗi, đờn ca tài tử… tái hiện lịch sử khai hoang, ca ngợi công đức tiền nhân vùng đất này.
Các lễ hội đầu năm ở Cần Thơ không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi nghi thức, mỗi lễ hội chứa đựng những giá trị lịch sử, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân sông nước. Trong nhịp sống hiện đại, những lễ hội này vẫn được gìn giữ và phát huy, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp gắn kết cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ, vùng đất nghĩa tình, giàu bản sắc đến với du khách gần xa.
Bài, ảnh: DUY KHÔI