09/03/2026 - 14:46

Trường Đại học Tây Đô hướng đến mục tiêu năm 2030 vào Top 500 Đông Nam Á 

(CTO) - Từ 2006-2025, Trường Đại học Tây Đô đã đào tạo trên 32.400 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; gần 1.400 thạc sĩ; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trên 85%, nhiều ngành đạt khoảng 90%, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Ngày 9-3, Trường Đại học Tây Đô long trọng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (9/3/2006-9/3/2026). Tham dự có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, các trường đại học, cao đẳng…; cùng dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tây Đô - trường đại học tư thục đầu tiên tại ĐBSCL luôn lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và thị trường lao động; chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, liên kết doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Đại diện lãnh đạo các khoa thuộc Trường Đại học Tây Đô nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA. Ảnh: B.NG

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm chất lượng được tăng cường với 16 chương trình đào tạo được kiểm định trong nước (45%), tham gia mạng lưới AUN-QA và đạt xếp hạng UPM từ 3 sao (2020) lên 4 sao (2025). Trường có 248 đề tài, 1.173 bài báo trong nước, 437 bài quốc tế (215 bài ISI/Scopus)... Trường có 338 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 269 giảng viên; có 5 giáo sư, 9 phó giáo sư, 64 tiến sĩ và 208 thạc sĩ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.NG

Thời gian tới, Trường Đại học Tây Đô tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, hiệu quả; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất - hạ tầng số và quỹ đất theo lộ trình; phát triển đội ngũ nhân sự theo hướng chất lượng cao và chuẩn quốc tế… Trường chủ động tham gia các hệ thống đánh giá, xếp hạng quốc tế, với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu vào Top 5.000 thế giới, Top 1.500 châu Á, Top 500 Đông Nam Á và Top 30 Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, để phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL, Trường Đại học Tây Đô cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực chất, lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học ứng dụng; tăng cường liên kết giữa nhà trường với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước; quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: B.NG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: B.NG

Trong khuôn khổ buỗi lễ, Trường Đại học Tây Đô được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA; trao giấy chứng nhận xếp hạng 4 sao UPM. 10 tập thể và 23 cá nhân thuộc Trường Đại học Tây Đô đã có nhiều đóng góp trong công tác GD&ĐT nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; tập thể trường nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam... 

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết