09/03/2026 - 10:50

Tín dụng chính sách - trợ lực giúp đồng bào Khmer vươn lên 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều chương trình, chính sách thiết thực. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp đồng bào Khmer trên địa bàn xã Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đời sống nâng cao.

Đổi mới tư duy, đổi thay cuộc sống

Ở ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ, bà Danh Thị Sương được nhiều người biết đến là một điển hình vượt khó, vươn lên từ nguồn vốn vay ưu đãi. Do thuộc diện hộ nghèo, năm 2000, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế. Nhờ cần cù lao động và sử dụng vốn đúng mục đích, đến năm 2021, gia đình bà đã thoát nghèo. Năm 2022, bà Sương tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư nuôi heo, trồng lúa và rau màu. Khi các mô hình này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, bà mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi ếch thương phẩm trong vèo với diện tích gần 100m².

Ông Liêu Văn Can (ấp Thới Xuân, xã Cờ Đỏ) giới thiệu mô hình nuôi lươn không bùn với cán bộ Hội LHPN xã.

Điều đáng quý ở người phụ nữ Khmer này là tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế gia đình. Giữa năm 2025, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn con giống bên ngoài với chi phí cao, bà tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật ương ếch giống và áp dụng thành công. Từ 5kg trứng giống, với chi phí khoảng 1 triệu đồng, gia đình bà có thể thu hoạch hơn 2 tấn ếch thịt mỗi lứa, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Thời gian tới, bà dự định đào thêm ao nuôi cá trê, cá rô dưới khu vực vèo ếch để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất.

Cũng ở ấp Thới Xuân, ông Liêu Văn Can là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi sinh kế để nâng cao thu nhập. Trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng lúa. Khi nhận thấy hiệu quả từ cây lúa ngày càng bấp bênh, ông quyết định tìm hướng sản xuất mới phù hợp hơn. Cuối năm 2024, ông bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi lươn không bùn với quy mô 5.000 con trên diện tích 12m². Sau gần 9 tháng chăm sóc, lứa lươn đầu tiên mang lại lợi nhuận khoảng 18 triệu đồng. Kết quả này giúp ông thêm tin tưởng vào mô hình, từ đó mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo chương trình giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất. 

Hiện nay, ông Can đang nuôi khoảng 42.000 con lươn trên diện tích khoảng 50m², bố trí trong 5 bể và chia thành nhiều lứa theo từng giai đoạn sinh trưởng. Cách nuôi này giúp ông thuận lợi hơn trong chăm sóc, phân bổ chi phí hợp lý và chủ động chuẩn bị nguồn hàng cho các đợt xuất bán tiếp theo. Nếu lươn phát triển tốt, đạt trọng lượng theo kế hoạch, mô hình được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình trong thời gian tới. Ngoài nuôi lươn, gia đình ông vẫn duy trì gần 2.000m² vườn trồng dừa, sầu riêng, ổi để có thêm nguồn thu.

Chính sách thông suốt, vốn phát huy hiệu quả

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cờ Đỏ, toàn xã hiện có trên 3.800 hộ vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 205 tỉ đồng. Riêng đồng bào dân tộc Khmer có 753 hộ vay, dư nợ gần 26 tỉ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo, tạo việc làm và cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào.

Để người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng giao dịch NHCSXH Cờ Đỏ đã chủ động rà soát, cải tiến quy trình cho vay theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Từ khâu bình xét, lập hồ sơ, giải ngân đến thu lãi, thu nợ đều được tổ chức tại địa bàn dân cư, giúp bà con giảm bớt thời gian đi lại, thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, các tổ chức chính trị  xã hội nhận ủy thác cùng tổ tiết kiệm và vay vốn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con viết đơn, chuẩn bị hồ sơ. Quy trình cho vay còn được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH Cờ Đỏ còn thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách sử dụng vốn hiệu quả. 

Ông Đỗ Minh Đức, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cờ Đỏ, cho biết những năm gần đây, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tín dụng chính sách đã chuyển biến rõ rệt. Bà con mạnh dạn vay vốn để đầu tư, phát triển kinh tế gia đình; có ý thức trả lãi, trả gốc đúng quy định; biết áp dụng khoa học kỹ thuật và triển khai nhiều mô hình làm ăn mới. Tính đến ngày 31-1-2026, tổng dư nợ cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt gần 44,9 tỉ đồng, tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,17%. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cờ Đỏ đã xây dựng được mô hình sinh kế phù hợp, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như các hộ ông Dương Hiếu Nghĩa, bà Liêu Ngọc Sương (ấp Thới Trường 1), ông Đào Minh Hải, bà Liêu Thị Mỹ Hoàng, ông Đào Chung (ấp Thới Trường 2) phát triển mô hình nuôi heo sinh sản cho thu nhập ổn định; hộ bà Đào Thiền (ấp Thới Trường 1) mạnh dạn chuyển sang trồng màu; hộ bà Danh Thị Sang (ấp Thới Xuân) vươn lên nhờ mô hình nuôi lươn không bùn; hộ bà Thạch Thị Kim Ngọc (ấp Thới Trường 1) phát triển mô hình buôn bán tạp hóa;…

Tất cả là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết