23/07/2009 - 08:30

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Phát triển hệ thống y tế ngoài công lập để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân

(CT)- Ngày 22-7-2009, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, cùng các sở ban ngành làm việc với Sở Y tế TP Cần Thơ về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo báo cáo của ngành y tế, toàn thành phố hiện có 72/85 xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 26 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa... Khoảng 11,5% cán bộ y tế của thành phố có trình độ sau đại học. Thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, ngành y tế thành phố đã mở rộng, nâng cấp mạng lưới y tế, làm tốt công tác y tế dự phòng, tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân... Từ đầu năm đến tháng 6-2009, các bệnh viện đã khám cho trên 1,5 triệu lượt và điều trị trên 10.500 lượt bệnh nhi dưới 6 tuổi; trên 35.800 người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế thành phố, các bệnh viện, trung tâm y tế còn thiếu nhân lực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các bệnh viện chưa được nâng cấp, xây dựng hoàn chỉnh; đa số bệnh viện quá tải, tiến độ thực hiện các dự án, công trình chậm,... Nguyên nhân là do vướng mắc thủ tục hành chính, năng lực nhà thầu yếu, thiếu kinh phí, khâu giải phóng mặt bằng khó khăn... Ngành y tế thành phố phấn đấu đến năm 2012 tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ; tăng thêm 7 bệnh viện, trung tâm y tế mới,...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong điều kiện nguồn đầu tư cho lĩnh vực y tế có giới hạn, đòi hỏi các đơn vị phải tự linh động tìm nguồn vốn xã hội hóa, tranh thủ nguồn vốn trung ương, quan tâm tạo điều kiện phát triển hệ thống y tế ngoài công lập. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết