 |
Vụ không kích tiêu diệt Mehsud đang tạo ra làn sóng phản đối Mỹ ở Pakistan. Ảnh: AFP |
Từ hôm 2-11 đến nay, giới chức Pakistan đã cực lực phản đối vụ máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) Hakimullah Mehsud, cho đây là hành động phá hoại tiến trình hòa đàm giữa Islamabad và TTP.
Bày tỏ sự giận dữ trong cuộc họp báo ở Islamabad, Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan đã gọi vụ không kích của Mỹ hôm 1-11 là "cuộc tấn công kết liễu mọi hy vọng và tiến trình hòa đàm với TTP". Theo ông, vụ không kích khiến Mehsud cùng 3 cận vệ thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền Bắc Waziristan xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa nhóm các giáo sĩ đại diện cho Chính phủ Pakistan với TTP nhằm khởi động tiến trình đàm phán, trong nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công đẫm máu kéo dài 6 năm qua của nhóm phiến quân này.
Sự giận dữ còn được thấy ở Bộ Ngoại giao khi đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Islamabad đến để phản đối- động thái được cho là bất thường trong quan hệ giữa hai nước. Trong tuyên bố hôm 2-11, Bộ Ngoại giao Pakistan lên án vụ không kích là hành động vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước này, cũng như đã ảnh hưởng đến sáng kiến đối thoại mà Islamabad đang tiến hành với TTP.
Hôm 3-11, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người vừa thăm Mỹ hồi hạ tuần tháng 10, đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đánh giá mối bang giao với Washington. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ali Khan, các cuộc họp của chính phủ và Ủy ban An ninh Quốc gia cũng sẽ diễn ra trong vài ngày tới nhằm xem xét lại toàn bộ quan hệ hợp tác với Mỹ. Còn nhớ sau vụ Mỹ đơn phương tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan hồi năm 2011, Islamabad đã có các biện pháp trả đũa như phong tỏa đường tiếp tế của Mỹ qua Afghanistan, đóng cửa lãnh sự quán và bắt bớ một số nhân viên ngoại giao Mỹ.
Trong một phản ứng đáp trả, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3-11 đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố cho là vụ không kích tiêu diệt Mehsud nhấn chìm nỗ lực của Pakistan trong việc hòa đàm với TTP. Theo một quan chức Mỹ, Washington và Islamabad cùng chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc kết thúc bạo lực đẫm máu liên quan đến các tay súng cực đoan, song chuyện đàm phán với TTP là vấn đề nội bộ của quốc gia Nam Á này. Giới chức tại Washington cũng khẳng định Mỹ đã liệt TTP vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế và nhóm này cũng có mối quan hệ với mạng lưới al-Qaeda "luôn đe dọa tấn công nước Mỹ".
Từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Sharif đã đẩy mạnh các cuộc đàm phán với TTP với hy vọng kết thúc xung đột vốn khiến hàng ngàn dân thường và binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Tuy nhiên, việc Mehsud bị tiêu diệt được dự báo sẽ khiến cho tiến trình trên càng gập ghềnh hơn. Hồi tháng 5 vừa qua khi máy bay không người lái của Mỹ giết chết nhân vật số hai của TTP, nhóm phiến quân này đã thẳng thừng bác bỏ mọi đề xuất hòa đàm với Chính phủ Pakistan. Cũng như trước đây, TTP hôm 2-11 cũng quay sang cáo buộc Islamabad chơi trò "bắt cá hai tay" khi vừa ủng hộ Mỹ vừa đàm phán với họ.
Ngay sau cái chết của Mehsud, lực lượng an ninh Pakistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Đám tang Mehsud được tổ chức hôm 2-11 giữa lúc phát ngôn viên của TTP cảnh báo sẽ trả thù Mỹ và các nước đồng minh. Tờ Telegraph hôm 2-11 cho biết TTP đã chọn thủ lĩnh số hai của tổ chức này là Khan Said lên thay Mehsud, song phát ngôn viên TTP sau đó không xác nhận thông tin trên khi nói rằng "quyết định sẽ được đưa ra trong vài ngày tới".
THANH BÌNH
(Theo NBC, AP, Guardian, AFP)