16/12/2012 - 17:00

Nối mạch...

Các đại biểu cắt băng khánh thành phòng máy vi tính.
 

Được sự tài trợ của Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), Trường THCS Thới An Đông (quận Bình Thủy) đã có hệ thống máy vi tính nối mạng internet đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin phục vụ cho việc dạy và học. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy và cũng là hoạt động "nối mạng" để thắt chặt tình hữu nghị Việt - Hàn.

Trước kia Trường THCS Thới An Đông là trường THCS lạc hậu nhất của quận Bình Thủy. Từ khi được trang bị máy vi tính, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đạt hiệu quả. Qua 7 năm khai thác tính năng và sử dụng, số máy tính hư hỏng gần 40%. Thế nhưng nhà trường không có khả năng thay mới, mặt khác kinh phí còn giới hạn nên ngành giáo dục không thể "cung cấp" máy tính theo nhu cầu của các đơn vị trường học.

Năm học 2012-2013 là năm học tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục. Để thực hiện điều đó, một trong những vấn đề then chốt là đẩy mạnh kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Xác định được tầm quan trọng của công nghệ thông tin và để giúp thầy trò Trường THCS Thới An Đông dạy và học đạt hiệu quả cao, Sở Công thương TP Cần Thơ đã tham vấn Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc trang bị cho trường hệ thống máy vi tính. Sau khi khảo sát, Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc đã trang bị cho trường 18 máy vi tính nối mạng internet; 1 máy in, các thiết bị vệ sinh máy; thiết kế sửa chữa bàn ghế trong phòng máy phù hợp với học sinh. Có phòng máy tính hiện đại, học sinh của trường rất phấn khởi, tiếp thu bài giảng tốt hơn, giáo viên có điều kiện phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Thầy Lư Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Thới An Đông, cho biết: "Chúng tôi sẽ bảo dưỡng duy tu hoạt động phòng máy một cách tốt nhất. Các em học sinh sẽ tận dụng điều kiện để học tập ngày càng tốt hơn".

Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của học sinh trong buổi lễ trao tặng phòng máy vi tính. Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A1, phấn khởi nói: "Chúng em có thể truy cập để tìm tài liệu bổ sung thêm những bài học ở trên lớp. Ngoài ra, chúng em có thể giải trí, đọc sách báo trên mạng, thư giãn sau những giờ học căng thẳng".

Những hàng máy vi tính được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn sạch sẽ, chắc chắn. Đó là nhờ những bàn tay của đoàn tình nguyện viên từ Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc. Những người bạn ở xứ sở kim chi này tạo ấn tượng cho người dân bởi sự hồn nhiên, nhiệt tình và rất chân thành. Những bàn ghế xuống cấp được các bạn sửa lại cho chắc chắn, lau chùi sạch sẽ. Họ thực hiện những phần việc với mong muốn đóng góp công sức để cải thiện điều kiện học tập của học sinh nơi đây.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng hệ thống máy vi tính, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nói: "Chúng tôi cảm ơn đoàn Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc đã có những hoạt động thiết thực trong thời gian đến TP Cần Thơ. Mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc với địa phương sẽ ngày càng thắt chặt và bền vững". Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu tại thành phố, để thắt chặt hơn tình cảm 2 nước Việt-Hàn, đoàn Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc còn giao lưu thể dục thể thao, các trò chơi với các thầy cô và học sinh trường THCS Thới An Đông. Ông Hong Joo Suk, Trưởng đoàn tình nguyện, cho biết: "Việc giao lưu với người dân địa phương sẽ là bước đi đầu tiên trong việc thiết lập mối quan hệ giao lưu hợp tác phát triển song phương. Chúng tôi vui mừng giới thiệu kỹ thuật khoa học tiên tiến của Hàn Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống internet và máy tính tốt nhất thế giới hiện nay đến các em học sinh là những thành viên quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong tương lai".

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết