07/03/2009 - 08:28

Nhiều quan chức chính phủ Nhật dính líu vụ bê bối gây quỹ

Ảnh: Nature 

(TTXVN)-Ngày 5-3, một số quan chức Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ trả lại tiền quyên góp mà họ nhận từ các nhóm chính trị liên quan đến Công ty xây dựng Nishimatsu (NCC) đang bị điều tra trong vụ bê bối quyên góp quỹ của đảng đối lập.

Theo hãng tin Jiji, cựu Thủ tướng Yoshiro Mori (ảnh) - một nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, tuyên bố thông qua luật sư của mình rằng ông sẽ trả lại toàn bộ số tiền quyên góp, tổng cộng khoảng 4 triệu yen (tương đương 40.000 USD). Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định này “xuất phát từ khía cạnh đạo đức, chứ không phải do vi phạm pháp luật”.

Trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Taro Aso, ông Shunichi Yamaguchi và Thứ trưởng Bộ Đất đai và Cơ sở hạ tầng Tokio Kano mỗi người dự định hoàn trả 2 triệu yen. Ngoài ra, một phái quan trọng trong LDP do Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshihiro Nikai đứng đầu cũng cho biết sẽ trả lại 8 triệu yen nhận của hai nhóm chính trị liên quan đến NCC và hiện đã giải thể.

Những động thái trên diễn ra sau khi ông Takanori Okubo, Thư ký thứ nhất của Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Ichiro Ozawa, bị bắt giữ vì tình nghi nhận tiền quyên góp bất hợp pháp từ NCC. Theo luật pháp Nhật Bản, các công ty không được quyên góp tiền cho cá nhân các chính trị gia mà chỉ được quyên góp cho các chính đảng, đồng thời danh tính các nhà tài trợ cũng phải được công khai.

Chia sẻ bài viết