24/04/2019 - 12:33

Nhiều mô hình giúp dân nâng cao đời sống 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình, cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể phường Thới Long, quận Ô Môn đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình hiệu quả. Từ đó, số hộ nghèo trên địa bàn phường đã giảm đáng kể; riêng năm 2018, địa phương có 68 hộ thoát nghèo...

Cán bộ Khối Dân vận phường Thới Long thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của hội viên phụ nữ. Ảnh: TÂM KHOA

Cán bộ Khối Dân vận phường Thới Long thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của hội viên phụ nữ. Ảnh: TÂM KHOA

Theo ông Trần Thanh Sang, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ (QCDC) phường Thới Long, đầu năm 2018, số hộ nghèo của phường là 238 hộ, chiếm 4,27% tổng số hộ trên địa bàn. Năm 2018, Đảng ủy, HĐND phường đề ra nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên. Để đạt được mục tiêu, Đảng ủy, Khối Dân vận phường đã chỉ đạo từng đoàn thể phải có mô hình hiệu quả, ưu tiên phát triển kinh tế hộ để giúp đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chúng tôi cùng cán bộ Khối dân vận phường tham quan mô hình cải tạo vườn tạp trồng mãng cầu xiêm, chăn nuôi gà vịt của bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, hội viên phụ nữ, khu vực Rạch Sung. Gia đình bà Hồng có khoảng 5.000m2 vườn tạp. Năm 2012, chồng bà Hồng bệnh hiểm nghèo, chữa trị tốn kém, trong khi 2 con còn đi học, gia cảnh rất khó khăn. Bà Hồng kể: "Lúc bấy giờ, tôi phải cầm cố 2,5 công đất để lo chi phí thuốc men cho chồng". Trong thời gian này, bà Hồng được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay vốn chuyển đổi vườn tạp sang trồng mãng cầu xiêm và chăn nuôi gà vịt. Bà Hồng bộc bạch: "Tôi chọn cây mãng cầu xiêm vì chi phí thấp, dễ chăm sóc, mau có huê lợi. Trong thời gian chờ cây lớn, tôi nuôi gà, vịt để lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, mãng cầu đã cho trái. 2 con cũng đã học xong, có việc làm ổn định. Con gái hiện là giáo viên cấp 3, con trai là kỹ sư".

Theo ông Trần Thanh Sang, Trưởng Khối Dân vận phường, Phó Ban Chỉ đạo QCDC xã, hiện nay, các đoàn thể nông dân và phụ nữ phường đang quản lý 35 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ hơn 1.500 hộ vay, với tổng dư nợ trên 30 tỉ đồng. Qua đó, các hộ có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ…tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các mô hình kinh tế hộ, Khối Dân vận phường Thới Long cũng chỉ đạo các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình kinh tế hợp tác, giải quyết việc làm, mang lại hiệu quả cao, như: mô hình tổ hợp tác làm vườn, chăn nuôi bò, mô hình 2 lúa 1 mè, mô hình tổ hợp tác trồng mận của Hội Nông dân phường; mô hình tổ phụ nữ may túi lưới bao trái cây, tổ hợp tác may gia công giải quyết việc làm cho hội viên Hội Phụ nữ phường… Anh Trần Bé Sáu, thành viên tổ hợp tác trồng mận, thành lập năm 2018, tại 3 khu vực Thới Thạnh Đông, Thới Thạnh và Bắc Vàng nói: "Anh em trong tổ hiện trồng 2 loại mận là An Phước và Hồng đào đá. Hiện nay giá mận đạt từ 10.000-15.000 đồng/kg. Gia đình tôi đang canh tác 1ha mận, năm 2018, tôi thu khoảng 1 tỉ đồng".

Theo ông Võ Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, hiện nay, mô hình 2 lúa 1 mè thu hút nhiều nông dân tham gia. Ông Võ Văn Hai nói: "Mô hình 2 lúa 1 mè khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới tiêu và tránh đất bạc màu". Gia đình ông Võ Văn Phấn canh tác khoảng 1ha lúa, khoảng 5 năm nay, vụ xuân hè, ông Phấn không trồng lúa mà chuyển sang trồng mè. Với giá mè khoảng 38.000 đồng/kg, mỗi công mè mang về cho gia đình ông khoảng 4 triệu đồng/vụ. Ông Võ Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới Long, cho biết: "Đối với mô hình Tổ hợp tác trồng mận, Hội Nông dân vừa có đề án gởi về Hội Nông dân thành phố để tranh thủ được nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố khoảng 500 triệu đồng, trước mắt hỗ trợ 13 thành viên trong đề án, nhằm chăm sóc và trồng mới vườn mận An Phước. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia mô hình".

Bên cạnh việc vận động nhân dân xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, chính quyền địa phương chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật,… Từ đó, nhiều hộ vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2018, toàn phường có 68 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 2,2%, vượt chỉ tiêu của Đảng ủy phường đề ra. Bà Ngô Thị Út The, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn đánh giá: "Phường Thới Long đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Khối Dân vận phường cũng đã tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ đạo QCDC phường chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất. Qua đó, bà con lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình mình để thực hiện, vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ khấm khá".

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Thới LongÔ Môn