24/09/2013 - 09:45

Nga tố Mỹ “mặc cả” xung quanh nghị quyết về Syrie

Ảnh: AFP

Hôm 22-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh) đã lên tiếng cáo buộc Washington đang ra sức đe dọa Mát-xcơ-va hòng có được một nghị quyết cứng rắn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về việc giải trừ vũ khí hóa học ở Syrie.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Channel One, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các đối tác Mỹ đang bắt đầu "mặc cả" Nga theo kiểu: Nếu Mát-xcơ-va không ủng hộ nghị quyết do họ soạn thảo vốn viện dẫn Điều VII của Hiến chương LHQ thì họ sẽ ngưng hợp tác tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho là phương Tây đã bị mờ mắt vì "tham vọng thay đổi chính quyền" ở Syrie nên đang muốn lợi dụng thỏa thuận về vũ khí hóa học để thúc đẩy việc dùng vũ lực chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ, Anh và Pháp hiện đang muốn Hội đồng Bảo an (HĐBA) thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp cấm vận chống Syrie nếu chính quyền Assad không thực hiện đúng theo cam kết trong thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học đạt được trước đó.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng gửi binh sĩ sang Syrie nhằm đảm bảo sự an toàn cho các thanh sát viên LHQ khi điều tra về vũ khí hóa học tại đây. Song theo ông, không cần lực lượng hùng hậu mà chỉ là các quan sát viên quân sự cũng đã đủ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng vừa lên tiếng sẽ cử các chuyên gia của họ đến Syrie hỗ trợ kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học. Trong khi đó, Tổng thống Assad hôm qua nhấn mạnh ông "không bận tâm" đến dự thảo nghị quyết mà phương Tây đang soạn thảo, bởi Mát-xcơ-va và Bắc Kinh "hiện đang đóng vai trò tích cực" tại HĐBA trong việc đảm bảo rằng bất cứ lý do nào về hành động quân sự chống Damas đều không có chỗ đứng.

Vài giờ sau cuộc phỏng vấn của ông Lavrov, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết đại sứ quán nước này tại Thủ đô Damas đã bị trúng một quả pháo cối được cho là của phe nổi dậy Syrie, khiến 3 người bị thương nhẹ.

Trong diễn biến khác, trong lá thư gửi cho HĐBA hôm 19-9, thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syrie (SNC) Ahmad Jarba lần đầu tiên khẳng định tổ chức của ông sẵn sàng tham dự hội nghị hòa bình Genève ở Thụy Sĩ nhằm chấm dứt nội chiến tại Syrie, song với điều kiện các cuộc thảo luận phải nhắm đến việc thành lập chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền hành pháp.

Tuy nhiên theo giới phân tích, điều kiện trên khó có thể được đáp ứng. Phe nổi dậy và các nhóm chính trị đối lập từ lâu khẳng định ông Assad không thể "có chân" trong chính phủ chuyển tiếp, ngược lại chính quyền Damas thì luôn bác bỏ việc chia sẻ quyền lực cho các lực lượng chống đối.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết