14/05/2011 - 10:02

Nâng tầm đối tác chiến lược

Thủ tướng Singh (trái) và Tổng thống Karzai tại Kabul ngày 12-5. Ảnh: AFP

Trong hai ngày 12 và 13-5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có chuyến thăm Afghanistan lần đầu tiên trong 6 năm qua nhằm tăng cường quan hệ song phương sau sự kiện trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Pakistan. Ông Singh cho rằng vụ giết chết Osama bin Laden tại Pakistan mới đây đã đem đến “một cơ hội hiếm có trong lịch sử khu vực” nhằm tiến tới hòa bình.

Thủ tướng Singh và Tổng thống Hamid Karzai đã ký tuyên bố chung xác định xây dựng mối quan hệ chiến lược trên tất cả các lĩnh vực có cùng lợi ích, như hợp tác an ninh, chống khủng bố, tội phạm, rửa tiền, thực thi luật pháp. Hai bên cam kết tận dụng tối đa các sáng kiến chung vì hòa bình, dân chủ, phát triển, pháp quyền, phi bạo lực, nhân quyền và tự do căn bản dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp nội bộ và đảm bảo lợi ích của nhau. Ấn Độ ủng hộ một nước Afghanistan hòa bình, hòa hợp dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển thịnh vượng.

Để khẳng định sự cam kết và đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước, ông Singh hứa sẽ tiếp tục viện trợ cho Afghanistan 500 triệu USD trong 5 năm tới, so với 1,5 tỉ USD trong gần 10 năm qua. Thủ tướng Singh nhấn mạnh Ấn Độ và Afghanistan có quan hệ truyền thống lịch sử lâu đời và ở cùng một khu vực, và chịu tác động lẫn nhau. “Ấn Độ là nước láng giềng và đối tác phát triển của các bạn. Các bạn có thể đặt niềm tin vào chúng tôi trong quá trình xây dựng, củng cố an ninh, chính trị, xã hội, và phát triển kinh tế đất nước”- Thủ tướng Singh phát biểu trước ông Karzai và nhiều quan chức Afghanistan.

Theo các nhà phân tích, vai trò và ảnh hưởng của Ấn Độ tại Afghanistan sẽ ngày tăng lên, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (ANTO) chuẩn bị rút dần quân đội ra khỏi quốc gia Nam Á này.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết