19/03/2026 - 07:23

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ những việc nhỏ nhất 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTN,LP,TC) là đặc biệt quan trọng, ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Điền, TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố về công tác PCTN, LP, TC. Các giải pháp phòng ngừa nhanh chóng được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện; nhất là các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên được nhắc nhở, tránh gây phiền hà.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. 

Hơn 9 giờ sáng, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Điền trở nên hối hả nhưng nghiêm túc. Các công chức xem hồ sơ, hướng dẫn người dân và thao tác trên máy thuần thục, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, ở ấp Thới Giai, đến Trung tâm làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Chưa đầy 15 phút, ông Hùng được công chức của Trung tâm hướng dẫn làm xong. Ông Hùng vui vẻ nói: “Cán bộ ở đây làm việc rất chu đáo, hướng dẫn tận tình và nhanh chóng. Trước khi đến làm thủ tục, tôi chưa biết hồ sơ gồm những loại giấy tờ nào, nhưng đến đây, cán bộ hướng dẫn và hỗ trợ tôi nộp hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ một lát là tôi đã nhận được phiếu hẹn. Tôi rất hài lòng với cách thức phục vụ của cán bộ trung tâm”.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Trung tâm là nơi người dân, doanh nghiệp thường xuyên đến thực hiện các thủ tục hành chính, nên địa phương quan tâm lựa chọn, sắp xếp công chức có năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Trong quý I-2026, Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 1.735 hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Cần Thơ. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của xã đạt 96,68/100 điểm, xếp hạng thứ 57/103 xã phường.

“Mỗi cuối tuần, cuối tháng, lãnh đạo Trung tâm đều họp với cán bộ, công chức, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và nhắc nhở về thái độ tiếp dân, công tác PCTN, LP, TC. Chúng tôi cũng nhận thức được Trung tâm là bộ mặt của xã, nên trong tiếp dân luôn hòa nhã; giám sát chéo lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, do đó hoạt động của Trung tâm rất đồng bộ, chưa có phản ánh từ người dân” - bà Nguyễn Kim Chi, cán bộ Văn phòng HĐND - UBND, hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, chia sẻ. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Đảng ủy xã luôn được chú trọng. Mỗi tháng, Bí thư Đảng ủy xã dành 2 ngày để tiếp công dân theo quy định. Thông tin tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy được thông báo rộng rãi. Từ khi xã Phong Điền được thành lập (1-7-2025) đến nay, Bí thư Đảng ủy xã tiếp 1 công dân, nhận 2 đơn khiếu nại và phản ánh. Qua đó, chỉ đạo chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Đảng ủy xã còn lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt công tác tiếp dân, vì đây là một kênh để nắm bắt dư luận xã hội và thực hiện công tác phòng ngừa hiệu quả. Năm 2025, UBND xã đã tiếp 78 lượt công dân, trong đó, có 10 lượt đột xuất; tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nội dung tập trung liên quan đến đất đai, lĩnh vực văn hóa xã hội...

Một giải pháp phòng ngừa được Đảng ủy xã thường xuyên nhắc nhở người đứng đầu các phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội là rà soát, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước có hiệu quả. Đồng thời, quan tâm nhắc nhở công tác kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập. Năm 2025, xã có 89 người thuộc diện kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và đã thực hiện kê khai đạt 100%. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 8 người thuộc diện quản lý.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng quá trình thực hiện các giải pháp phòng ngừa, vẫn còn một số khó khăn nhất định. Theo Đảng ủy xã, công tác chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng hiện nay chưa có hướng dẫn đối với chính quyền 2 cấp, một số vị trí công tác phải chuyển đổi theo định kỳ chỉ có 1 người nên không thể xây dựng kế hoạch chuyển đổi. Bên cạnh đó, việc chưa đồng bộ về bộ máy tổ chức ở lĩnh vực đất đai, địa phương rất khó quản lý, dễ phát sinh tiêu cực…

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền, cho biết: “Công tác nội chính, PCTN, LP, TC là công tác rất quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, đơn vị. Trong các buổi chào cờ hằng tháng của xã đều nhắc nhở các phòng, ban và các ngành có liên quan về công tác này. Công tác kiểm tra, giám sát về PCTN, LP, TC được địa phương thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu”.

“Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở những cán bộ làm công tác có tiếp xúc với dân, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ những việc nhỏ nhất”, ông Nguyễn Trung Nghĩa nói thêm.

Để công tác PCTN, LP, TC gắn với việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, hoạt động có hiệu quả, Đảng ủy xã Phong Điền đã, đang phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và toàn xã hội trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cũng như hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức của xã hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần đưa xã ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Sơn Hà

Chia sẻ bài viết