17/03/2026 - 17:32

Gần 1 giờ ngưng tim, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân 53 tuổi, bị ngừng tim kéo dài gần 1 giờ do nhồi máu cơ tim cấp. Thành công này đến từ việc các y, bác sĩ đã kích hoạt thần tốc quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, giành giật sự sống người bệnh từ tay tử thần.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.N.T (53 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức hoàn toàn sau cơn mệt và đau ngực dữ dội tại nhà. Qua khai thác bệnh sử từ phía gia đình, bác sĩ ghi nhận những thói quen từ lối sống của bệnh nhân có liên quan đến các yếu tố nguy cơ dẫn đến biến cố tim mạch như hút thuốc lá trung bình 12 điếu/ngày, lạm dụng cà phê (khoảng 10 ly/ngày), có rối loạn mỡ máu và thường xuyên làm việc muộn đến nửa đêm.

Ngay khi tiếp nhận, nhận thấy người bệnh đã ngừng tuần hoàn, ê-kíp trực lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngưng tim. Cuộc chiến giành giật nhịp đập bắt đầu, bệnh nhân được sốc điện liên tục tổng cộng 20 lần. Sau 45 phút nỗ lực không ngừng nghỉ, phép màu đã xảy ra khi tim người bệnh đập trở lại. Ngay sau đó, kết quả điện tâm đồ xác nhận dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp. Quy trình cấp cứu chuyên sâu tiếp tục được kích hoạt để rút ngắn tối đa thời gian xử trí. Chỉ trong vòng 120 phút kể từ khi nhập viện, mạch vành của bệnh nhân đã được tái thông, giúp bảo tồn cơ tim và cải thiện tiên lượng sống còn.

Để bảo vệ não và các cơ quan nội tạng sau thời gian ngưng tim kéo dài, bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy cùng các thuốc trợ tim chuyên sâu. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe ông T cải thiện ngoạn mục, các chỉ số sinh tồn ổn định và đặc biệt là không ghi nhận biến chứng tổn thương não - nỗi lo ngại lớn nhất sau các ca ngưng tuần hoàn kéo dài.

BS.CKII Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cảnh báo: “Nhồi máu cơ tim cấp có thể ập đến bất ngờ và diễn tiến cực nhanh, đặc biệt với những người có lối sống căng thẳng, thức khuya kéo dài, hút thuốc hoặc lạm dụng chất kích thích. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu đau ngực, mệt bất thường để tận dụng “thời gian vàng” là yếu tố sống còn”. Bác sĩ Phẩm khuyến cáo người dân cần chủ động thay đổi lối sống lành mạnh, loại bỏ thuốc lá và thực hiện tầm soát sức khỏe tim mạch định kỳ để ngăn ngừa các biến cố đáng tiếc có thể xảy ra.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết