18/02/2026 - 13:28

Iran ngỏ ý chấp nhận ngừng hoạt động làm giàu urani 

Iran đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tại Tehran. Ảnh: Reuters

Theo thông tin của tờ Wall Street Journal, một phần lượng urani làm giàu ở mức cao có thể được chuyển tới các nước thứ ba, trong đó có Nga. Phần lớn lượng urani dự trữ của Iran được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Các quan chức Iran cũng đang xem xét khả năng đình chỉ hoạt động làm giàu trong tối đa 3 năm.

Đề xuất của Tehran về việc thành lập một liên danh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu urani làm giàu được cho là đã bị Washington bác bỏ, do động thái này sẽ cho phép các hoạt động làm giàu urani tiếp tục diễn ra tại Iran.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân Iran đã diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) trong ngày 17-2 và kết thúc với cam kết sẽ sớm tổ chức vòng đối thoại tiếp theo.

Cuộc đàm phán được tổ chức tại Đại sứ quán Oman ở thành phố Geneva, dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi. Phái đoàn Mỹ do ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống, và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đại diện tham gia. Dẫn đầu đoàn Iran là Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi cùng một phái đoàn được mô tả là mang tính “ngoại giao và chuyên môn”.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Albusaidi cho biết cuộc đàm phán đã đạt được “tiến triển tốt” trong việc xác định các mục tiêu chung cũng như những vấn đề kỹ thuật liên quan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn “nhiều việc phải làm” và các bên đã thống nhất những bước đi cụ thể trước thềm cuộc gặp tiếp theo.

Tiến Trung (TTXVN)

 

 

 

 


 

 

 

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Iranuranium