09/10/2026 - 16:22

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh 

(CTO) - Tại xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ, Công an các xã: Nhơn Ái, Phong Điền, Trường Long, Thạnh Xuân, Tân Hòa, phường Cái Răng và An Bình vừa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn giáp ranh.

Lãnh đạo Công an thành phố và các địa phương chứng kiến công an các đơn vị giáp ranh ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Công an xã Nhơn Ái.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố, đến dự và chỉ đạo.

Theo đó, các đơn vị giáp ranh phối hợp nắm chặt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về địa bàn quản lý, đối tượng có liên quan đến an ninh, trật tự; hỗ trợ lực lượng để giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn đơn vị giáp ranh; phối hợp với các đơn vị chức năng của cơ quan cấp trên hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; kịp thời phát hiện, phối hợp điều tra, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý người nước ngoài, lao động người nước ngoài và quản lý hành chính về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn; phối hợp tổ chức thực hiện sự kiện chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách đến thăm, làm việc tại địa bàn hoặc đi ngang qua địa bàn…

 Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố, phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Công an xã Nhơn Ái.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ký kết, Đại tá Huỳnh Hoài Hận đề nghị các đơn vị duy trì thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là những biến động về an ninh, trật tự, di biến động của đối tượng hình sự, ma túy... hoạt động qua lại giữa các địa bàn; xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự hiệu quả, có chiều sâu, thực chất, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các đơn vị cần thường xuyên tổ chức tuần tra chung, không để xảy ra các "khoảng trống" hành chính hay địa bàn trắng về quản lý; không để tội phạm lợi dụng ẩn náu.

Trong các đợt cao điểm phải đồng loạt tấn công không để cho các loại tội phạm có cơ hội hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực giáp ranh nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Công an các xã, phường giáp ranh cần nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở…

S.H

Chia sẻ bài viết