Trong vài năm trở lại đây, Trung Đông là điểm sáng của hàng hóa xa xỉ khi nhiều nhãn hàng, thương hiệu quốc tế đã đặt văn phòng, cửa hàng tại khu vực này. Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường này.

Cửa hàng Gucci tại Dubai.
Dubai, Abu Dhabi có nền kinh tế phát triển mạnh, trong đó nổi bật là du lịch và các dịch vụ thương mại. Theo tổ chức vận động ngành hàng không Airports Council International, sân bay Dubai là sân bay bận rộn thứ 2 thế giới, là nơi đón lượng hành khách quốc tế lớn nhất toàn cầu. Từ đó, khu vực này trở thành nơi thu hút đông đảo cộng đồng người nước ngoài có thu nhập cao đến sinh sống và làm việc. Chính vì thế các chi tiêu cho những mặt hàng xa xỉ cũng tăng mạnh. Trong khoảng 1 năm qua, Trung Đông là một trong số ít điểm sáng của ngành xa xỉ, nhất là khi nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc và Mỹ đang có dấu hiệu chững lại. Thị trường mặt hàng xa xỉ trong năm 2025 ở khu vực này tăng trưởng bình quân 5% đến 9%, chủ yếu là nhờ vào du lịch bùng nổ tại Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi... Riêng Tập đoàn Kering cho biết khu vực Trung Đông đóng góp khoảng 9% doanh thu của tập đoàn trong năm 2025. Theo dự đoán của các chuyên gia, trong nhiều năm nữa Trung Đông vẫn là thị trường giữ nhịp tăng trưởng hàng xa xỉ khả quan nhất.
Tuy nhiên, tình hình xung đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường này. Tập đoàn LVMH đã giảm 7,7% kể từ khi xung đột bùng phát, Kering giảm tới 11%, còn Richemont ghi nhận mức giảm gần 10%. Không chỉ doanh thu, thị trường bị ảnh hưởng mà hiện nay các tập đoàn, nhãn hàng cũng bắt đầu đóng cửa hay tạm rút tại các khu vực không an toàn. Kering đã tạm đóng các cửa hàng tại UAE, Kuwait, Bahrain và Qatar. Đây là động thái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường ở Trung Đông vì Kering đứng sau nhiều nhãn hiệu danh tiếng: Boucheron, Pomellato, Qeelin, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta. Trong khi đó, Tập đoàn bán lẻ Chalhoub Group, đơn vị vận hành khoảng 900 cửa hàng cho các thương hiệu như Versace, Sephora, Jimmy Choo, đã quyết định đóng cửa hệ thống tại Bahrain.
Không chỉ các tập đoàn, nhãn hiệu tạm dừng hoạt động ở khu vực Trung Đông mà các đơn vị vận chuyển quốc tế cũng dừng tiếp nhận vận hành các đơn hàng từ khu vực này. Như Amazon đã đóng cửa trung tâm xử lý đơn hàng tại Abu Dhabi, tạm ngừng giao hàng trong khu vực này.
Ông Daniel Langer, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn chiến lược xa xỉ Équité, nhận định: “Chi tiêu của tầng lớp siêu giàu dự kiến sẽ duy trì ổn định. Nhưng phân khúc khách hàng có thu nhập thấp hơn, như các hộ gia đình có thu nhập từ 150.000-300.000 USD có thể sẽ ảnh hưởng mạnh”. Theo ông Daniel Langer, đây mới là đối tượng chính tạo tác động mạnh đến tăng trưởng của thị trường xa xỉ sau dịch COVID-19. Theo nhận định của ông, giá xăng dầu đang tăng sẽ kéo theo nhiều vấn đề phát sinh ảnh hưởng ngân sách chi tiêu của các đối tượng này và khả năng họ sẽ phải cân nhắc về tài chính tiêu dùng cho các mặt hàng xa xỉ.
Ngoài ra, thời điểm này tại các quốc gia Hồi giáo đang bước vào tháng lễ Ramadan. Đây là sự kiện quan trọng thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người dân ở khu vực Trung Đông, nhất là các trang sức, quần áo... Nhưng trước tình hình hiện tại, các hoạt động thương mại bị hạn chế và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường khu vực này.
BẢO LAM (Tổng hợp)