04/10/2013 - 07:48

Mỹ vẫn bế tắc về vấn đề ngân sách

Nét mặt căng thẳng của lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện sau cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 2-10.
Ảnh: Reuters

Cuộc gặp kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Barack Obama, lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa của lưỡng viện Quốc hội Mỹ chiều 2-10 (sáng 3-10 giờ Việt Nam) đã không giúp khai thông thế bế tắc trong vấn đề ngân sách và mức trần nợ công tài khóa 2014 cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho rằng chính ông Obama là người có lỗi khi từ chối đàm phán với phe Cộng hòa để tìm cách nối lại hoạt động của chính phủ liên bang. Trong khi đó, lãnh đạo phe dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện cáo buộc các nghị sĩ Cộng hòa "cố bắt Tổng thống Obama làm con tin" bằng cách liên tục bác bỏ đạo luật cải cách y tế dành cho người nghèo "Obamacare".

Thông cáo của Nhà Trắng sau đó tuyên bố Tổng thống Obama đã thể hiện rõ lập trường không thỏa hiệp của mình đối với các yêu sách không thể chấp nhận của phe Cộng hòa. Nhà Trắng tuyên bố ông Obama vẫn còn hy vọng hai phe phái có thể đạt được "nhận thức chung" trong nay mai, nhưng cảnh báo Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phải nhanh chóng hành động nhằm chấm dứt làm tổn hại nền kinh tế trước nguy cơ vỡ nợ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc đóng cửa các công sở liên bang nếu kéo dài một tuần có thể làm giảm 0,2% đến 0,4% tốc độ tăng GDP của Mỹ. Theo thống kê, trong 21 ngày đóng cửa công sở liên bang cuối năm 1995 đầu năm 1996 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nền kinh tế Mỹ đã bị thiệt hại hơn 1,4 tỉ USD. Lần này, theo các chuyên gia, việc đóng cửa công sở liên bang dự báo sẽ gây thiệt hại mỗi tuần một tỉ USD, nhưng nếu đóng cửa kéo dài từ 3 đến 4 tuần thì tổng thiệt hại sẽ lên tới 55 tỉ USD. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, bởi như tập đoàn công nghệ quốc phòng Mỹ UTC cho biết họ sẽ cho nghỉ việc hàng ngàn công nhân nếu chính phủ đóng cửa kéo dài sang tuần tới.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 2-10, các chỉ số Dow Jones, Standard & Poor’s 500 và NASDAQ lần lượt giảm 58,56 điểm, 1,13 điểm và 2,96 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á chưa bị tác động. Tuy nhiên, trong thông điệp gởi cho Phố Wall, Tổng thống Obama cảnh báo cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay có thể khiến nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử sau ngày 15-10 và gây ra hỗn loạn thị trường trên quy mô toàn cầu.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết