23/09/2008 - 08:08

Mỹ thúc giục các nước lập kế hoạch cứu trợ tài chính

* Người Mỹ lo mất vị thế trên trường quốc tế

(TTXVN)- Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, ngày 21-9, cho biết nước này sẽ “thúc ép” các nước lập kế hoạch để cứu trợ các định chế tài chính của họ khi cần thiết, tương tự như kế hoạch cứu trợ chưa từng có trị giá 700 tỉ USD mà Nhà Trắng dành cho giới tài chính Wall Street. Ông Paulson nhấn mạnh rằng đề xuất mà Bộ Tài chính Mỹ trình lên Quốc hội ngày 19-9, nhằm mua lại các khoản nợ xấu có liên quan tới cầm cố của các định chế tài chính Mỹ, có thể là một kế hoạch để nhà chức trách các nước tham khảo, vì theo ông, “hệ thống tài chính của chúng ta mang tính toàn cầu”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox, ông Paulson cho biết trong 10 ngày qua giới chức tài chính Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở châu Âu và Nhật Bản để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu vốn có liên hệ mật thiết với nhau. Ông Paulson còn cho biết kế hoạch cứu trợ đã trình lên Quốc hội Mỹ cũng dành cho các định chế tài chính không phải của Mỹ nhưng hoạt động tại nước này.

* Chính sách đối ngoại sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới? Các ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng có thể phải chú ý đến điểm này nếu “tin” vào kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Hội đồng Các vấn đề chung thành phố Chicago công bố ngày 22-9. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy có tới 83% số người Mỹ được hỏi ý kiến tỏ ra quan tâm nhất đến khả năng chính phủ Mỹ cải thiện được hình ảnh của đất nước trong mắt nước ngoài.

Đại đa số người Mỹ cho rằng việc “đánh bóng” hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế phải là một mục tiêu “tối quan trọng” trong chính sách đối ngoại của Washington. Chủ đề này thậm chí còn được ưu tiên hơn vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động Mỹ. Khoảng 53% được hỏi ý kiến cho rằng Chính quyền của Tổng thống George Bush đã “thụt lùi” trong việc cải thiện vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, chỉ có 10% đánh giá “có tiến bộ” và 36% cho là “giậm chân tại chỗ”.

Chia sẻ bài viết