22/03/2010 - 21:32

Muỗi tiêm vắc-xin sốt rét

 

Các nhà khoa học tại Nhật vừa tạo ra giống muỗi biến đổi gien có thể sản xuất prôtêin vắc-xin tự nhiên trong nước bọt và vì thế vắc-xin sẽ được tiêm vào máu khi chúng đốt. Giới chuyên môn hy vọng “các chuyên gia tiêm phòng biết bay” này có thể giúp thanh toán bệnh sốt rét.

Giống muỗi đang được thí nghiệm mang vắc-xin chống bệnh Leishmania, một dạng bệnh ký sinh trùng có thể gây chết người do ruồi cát truyền bệnh. Người bệnh Leishmania thường đau nhức, sốt, sụt cân và nếu không được điều trị, gan và lá lách của họ sẽ bị hủy hoại. Chuột bị muỗi mang vắc-xin chống bệnh Leishmania cắn đã tạo ra kháng chế chống ký sinh trùng này, cho thấy cơ thể đã có phản ứng miễn dịch. Theo các nhà nghiên cứu, việc cho loại muỗi này cắn thường xuyên, con vật sẽ duy trì khả năng miễn dịch bệnh Leishmania ở mức cao.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa bào chế được vắc-xin chống sốt rét hiệu quả nên nghiên cứu của Đại học Y Jichi được đáng giá là rất triển vọng mặc dù việc ứng dụng liệu pháp để muỗi cắn như vậy có thể gây tranh cãi.

THÁI TRÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết