15/10/2010 - 22:11

Máy tính biết tự sửa chữa

Đó là phát minh của Đại học Công nghệ Đan Mạch (DTU) và hiện đang được Cục Hàng không vũ trụ quốc gia (NASA) của Mỹ thử nghiệm. Theo giáo sư Jan Madsen, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, lấy cảm hứng từ khả năng tự phục hồi và tái tạo của cơ thể người, nhóm của ông đã phát triển máy tính có thể tự sửa chữa mà không cần bàn tay con người. Công nghệ máy tính mới được đặt tên là “ADN điện tử” (eADN).

“Máy tính do chúng tôi phát minh không cần bộ xử lý trung tâm (CPU). Thay vào đó là mạng lưới các tế bào của CPU nhỏ hơn. Những tế bào này tiếp nhận “tần số eADN”, có vai trò thông báo cho các tế bào biết những chức năng cần thực thi. Nếu một trong những tế bào bị “chết”, tế bào khác sẽ tiếp quản nhiệm vụ”, giáo sư Madsen lý giải. Điều này có nghĩa máy tính không thể sửa chữa triệt để những hỏng hóc vật lý, nhưng những lỗi phát sinh sẽ được vô hiệu hóa thông qua việc sử dụng một cách thông minh các nguồn tài nguyên nhàn rỗi trong máy tính. Khi đó, những tác vụ bị ngưng trệ (do bị lỗi) sẽ được chuyển cho những bộ phận khác trong hệ thống thực thi.

Giáo sư Madsen cho biết so với máy tính thường, máy tính mới hoạt động ổn định hơn do cả hệ thống không bị lệ thuộc vào một CPU đơn lẻ. Do đáng tin cậy và ổn định hơn, nên nó đặc biệt thích hợp với những công việc mà chỉ một lỗi trong hệ thống có thể gây nên thảm họa, chẳng hạn như thám hiểm không gian.

Báo chí Đan Mạch cho biết NASA rất quan tâm tới phát minh của DTU bởi công nghệ eADN có thể được ứng dụng để đảm bảo những thiết bị công nghệ cao không bị hư hỏng nửa chừng trong lúc hoạt động trên không gian. Dự kiến, kết quả thử nghiệm công nghệ máy tính eADN sẽ được NASA công bố vào tháng 11 tới.

MAI NGỌC (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết