29/09/2008 - 09:38

Mâu thuẫn nhỏ, dẫn tới chết người

(CT)– Ngày 28-9-2008, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Hà Văn Lương (SN 1974, ngụ KV 3, phường Trà An, quận Bình Thủy) để điều tra vì có liên quan đến vụ trọng án xảy ra chiều 27-9-2008 tại phường Trà An khiến một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu của PC14 Công an TP Cần Thơ, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 27-9-2008, tại bến bốc dỡ hàng hóa (hẻm 40 khu tập thể sân bay, KV3, phường Trà An, quận Bình Thủy) Hà Văn Lương và Lưu Văn Bảy (SN 1957, ngụ KV 3, phường Trà An) xảy ra mâu thuẫn rồi hai bên xông vào đánh nhau... Lương bị Bảy đâm một dao trúng lưng, nhưng vết thương nhẹ nên Lương bỏ chạy. Sau đó Lương nhặt một miếng kính dài khoảng 60 cm và cầm miếng kính này quay lại chém một nhát vào cổ Lưu Văn Bảy khiến anh này té xuống bất tỉnh. Lưu Văn Bảy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nhưng sau đó đã tử vong.

PC 14 Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.

P.T.NGHI – P.NAM

Chia sẻ bài viết