21/06/2014 - 21:22

LHQ phản đối hành động không kích vào Iraq

Iraq huy động tình nguyện viên chống lại các tay súng ISIL. Ảnh: AP

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 20-6 đã lên tiếng cảnh báo các cuộc không kích quân sự nhằm vào phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq có thể sẽ không hiệu quả và phản tác dụng nếu không có các nỗ lực tạo dựng một chính phủ đoàn kết đa tôn giáo ở nước này.

Phát biểu của nhà lãnh đạo LHQ được đưa ra giữa lúc chính quyền Iraq đang tìm kiếm các cuộc không kích hỗ trợ từ Mỹ để ngăn chặn làn sóng tấn công khủng bố của các tay súng thuộc phong trào Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đang tiến gần đến Thủ đô Baghdad.

Dù Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa đưa ra quyết định về khả năng tiến hành không kích, song tuyên bố đưa 300 cố vấn quân sự tới giúp Iraq, trong đó có việc thu thập thông tin tình báo, mở ra khả năng Lầu Năm Góc can thiệp quân sự (có thể bằng máy bay không người lái) vào trận địa này. Hiện tại, Tổng thống Obama kêu gọi Thủ tướng Nouri al-Maliki cần thiết lập một chính phủ đa sắc tộc, đặc biệt là hai cộng đồng thiểu số quan trọng nhất là Sunni và Kurd, nếu không đất nước vùng Vịnh giàu mỏ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhiều nghị sĩ và giới chức cấp cao Mỹ thậm chí muốn Thủ tướng al-Maliki phải từ chức trước khi Washington ứng cứu Baghdad.

Không chỉ vấp phải sức ép từ phía Mỹ, Thủ tướng al-Maliki hiện phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ đại giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Ayatollah Ali al-Sistani để tìm nhà lãnh đạo khác thành lập một chính phủ hiệu quả hơn.

Trong khi đó, diễn biến tình hình Iraq ngày càng xấu đi khi các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội chính phủ và các tay súng ISIL trong nỗ lực giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji cùng sân bay tại thành phố chiến lược Tal Afar. Chiến sự đẫm máu cũng xảy ra ở vùng biên giới Al-Qaim giáp Syrie làm hàng chục binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Một quan chức an ninh Iraq hôm qua xác nhận toàn bộ vùng biên giới Al-Qaim và các khu vực lân cận đã nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng ISIL và điều này sẽ tạo điều kiện cho phiến quân Hồi giáo ở Iraq và Syrie phối hợp tác chiến.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết