30/10/2008 - 09:43

Khủng hoảng tài nguyên tồi tệ hơn khủng hoảng tài chính

Rừng bị tàn phá ở Maroc (trái), dấu chân người ở sa mạc Sahara (giữa) và khí thải từ nhà máy giấy ở Hlsingland (Thụy Điển), những hình ảnh tàn phá thiên nhiên của con người. Ảnh: Telegraph

Thế giới đang đối mặt với nguy cơ “khủng hoảng tín dụng sinh thái”, do con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên vượt quá khả năng tái tạo của Trái đất. Dẫn báo cáo “Hành tinh sống” của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF), các tờ Guardian (Anh) và AFP (Pháp) ngày 29-10 cho biết chúng ta đang sử dụng tài nguyên thiên nhiên vượt hơn 30% khả năng bổ sung của Trái đất mỗi năm, trong đó nhức nhối nhất là tình trạng rừng bị tàn phá, đất bạc màu, ô nhiễm không khí - nước và sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng cá cũng như các loài sinh vật khác.

Kết quả là thế giới đang chồng chất “nợ” sinh thái tới 4.000 - 4.500 tỉ USD mỗi năm, gấp đôi khoản thua lỗ của các định chế tài chính thế giới trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Thống kê trên được WWF dựa theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc về các giá trị kinh tế bị hủy hoại hàng năm do hệ sinh thái, ví dụ như giảm lượng mưa trong sản xuất nông nghiệp.

Theo WWF, hồi thập niên 1960, hầu hết các quốc gia trên thế giới sống trong khuôn khổ nguồn tài nguyên sinh thái của mình. Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho thấy hiện nay 3/4 dân số thế giới sống ở những nước tiêu dùng nhiều hơn khả năng tái tạo các nguồn vốn tự nhiên của nước đó. Nói cách khác, hơn 5 tỉ người trên hành tinh đang trở thành những “con nợ” của hệ sinh thái.

Các chuyên gia môi trường nhận định cuộc khủng hoảng sinh thái sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế thế giới. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và môi trường sinh thái suy thoái có thể dẫn đến lạm phát trên toàn cầu với các khoản đầu tư tăng vọt, trong khi chi phí sản xuất lương thực và năng lượng cũng leo thang. Ước tính thế giới có thể bị thiệt hại mỗi năm từ 2.000-5.000 tỉ USD trong nguồn “vốn tự nhiên” do sự suy thoái các hệ sinh thái.

Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi dân số và tiêu dùng tiếp tục tăng nhanh hơn sự phát triển của công nghệ trong nỗ lực tìm cách tăng năng suất sản xuất từ thế giới tự nhiên. Theo dự báo của WWF, nếu không có sự thay đổi nào, nhân loại sẽ cần tới 2 Trái đất để duy trì cách sống hiện tại vào năm 2030. James Leape, tổng giám đốc WWF, cho rằng khủng hoảng tài chính chẳng thấm gì so với nguy cơ “khủng hoảng tín dụng sinh thái”, và suy thoái kinh tế toàn cầu là lời nhắc nhở về những hậu quả lối sống của chúng ta.

N.MINH (Theo Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết