18/09/2008 - 07:54

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy:

Không để xảy ra oan sai trong hoạt động điều tra, xét xử

(CT)- Sáng 17-9-2008, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 49-NĐ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là NQ49) về cải cách tư pháp. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP Cần Thơ, qua 3 năm thực hiện NQ49, hoạt động của các cơ quan tư pháp TP Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Trong đó, các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và thi hành án đã tăng cường phối hợp, nên tình trạng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, án oan sai được hạn chế đáng kể. Hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo có đủ căn cứ, thận trọng, khách quan. Hoạt động xét xử đều thể hiện tính công khai, dân chủ trong tranh tụng. Công tác thi hành án đa số đảm bảo đúng thời hạn, hiệu quả. Việc bồi thường oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra được thực hiện tương đối tốt (hiện đã có 3/5 trường hợp oan sai được bồi thường). Các hoạt động khác như: bổ trợ tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp, công tác lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp được quan tâm chấn chỉnh, góp phần tăng cường cải cách tư pháp trên địa bàn. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP Cần Thơ, thời gian qua nhiều cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của cơ quan tư pháp, nên sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện NQ49 còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận đề nghị các cơ quan tư pháp cần tập trung nghiên cứu đặc điểm hoạt động tư pháp của ngành mình, chủ động đề xuất biện pháp cải cách, để bổ sung vào kế hoạch cải cách tư pháp của thành phố từ nay đến 2010. Đồng thời, tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác điều tra, xét xử, không để xảy ra tình trạng oan sai, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan, góp phần cùng thành phố tăng cường công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết