18/02/2008 - 09:42

Khởi động cuộc chiến chống "nô lệ hiện đại"

“Chúng ta chỉ biết được nguyên nhân nhưng chúng ta cần biết rõ hơn về quy mô của vấn nạn buôn người trên thế giới”. Đây là ý kiến phát biểu kết luận của giám đốc Cơ quan chống tội phạm và ma túy LHQ (UNODC) Antonio Maria Costa tại Diễn đàn quốc tế chống buôn người vừa kết thúc tại Vienne (Áo). Diễn đàn qui tụ 1.200 chuyên gia, quan chức chính phủ, các nhà làm luật, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức thành viên LHQ và phi chính phủ cùng đại diện của các nạn nhân đến từ 116 quốc gia trên thế giới.

Theo ông Costa, thế giới chỉ mới bắt đầu cuộc chiến chống “nô lệ hiện đại” cách đây khoảng 6-7 năm trong khi vấn đề này ngày càng diễn biến phức tạp và nhiều quốc gia cũng chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nghiêm trọng của nó. Nghị định thư chống buôn người đã được 116 nước trên tổng số 192 quốc gia thành viên LHQ phê chuẩn và chính thức có hiệu lực kể từ năm 2005 nhưng nhiều nước vẫn chưa có luật định về vấn đề này.

Theo số liệu của LHQ, thế giới hiện có khoảng 2,5 triệu nạn nhân bị buôn bán, trong đó 80% là phụ nữ và trẻ em, bị bóc lột sức lao động, khai thác tình dục, ép duyên, ăn xin và hiến nội tạng. Ước tính sơ bộ cho thấy giá trị mỗi năm của “ngành công nghiệp” nô lệ có thể lên đến 31,6 tỉ USD, đứng thứ ba trong danh sách các “mạch kinh tế ngầm” sau ma túy và buôn lậu vũ khí của thế giới. Tuy nhiên, những số liệu kể trên có lẽ chỉ là bề nổi của tảng băng khi mà những người lao động nhập cư bất hợp pháp không thể kiểm soát không được tính vào diện bị buôn bán.

PHÚC NGUYÊN (Theo Reuters, AFP, BBC, AllAfrica)

Chia sẻ bài viết