03/07/2009 - 08:04

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi:

Khẩn trương rà soát, tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư

(CT)- Hôm qua (ngày 2-7-2009), Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Lợi cùng Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về kết quả rà soát tiến độ triển khai của 5 dự án đầu tư ở quận Ninh Kiều và huyện Thới Lai. Đây là kế hoạch tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn (37 dự án đầu tư và 50 dự án khu dân cư) theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ nhằm tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó, 3 dự án do Sở Kế hoạch- Đầu tư và 2 dự án do Sở Xây dựng quản lý.

Theo báo cáo của các sở ngành liên quan, đến cuối tháng 6-2009, 3 dự án do Sở Kế hoạch- Đầu tư quản lý (có chủ trương đầu tư năm 2007 và 2008) đang trong giai đoạn triển khai, tiến độ thực hiện có chậm, nhưng sẽ đẩy nhanh thời gian tới khi hoàn tất các thủ tục bồi hoàn, tái định cư. Như dự án Trung tâm Thương mại- cao ốc văn phòng- nhà ở cao cấp tại cồn Cái Khế (Công ty CP Thùy Dương làm chủ đầu tư) qui mô hơn 44 ha, vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD đã thông qua qui hoạch chi tiết 1/500 và có phương án nguyên tắc bồi thường được duyệt. Dự án Khu Thương mại Trường Xuân mở rộng ở huyện Thới Lai (Công ty TNHH đầu tư- xây dựng Phát Đạt làm chủ đầu tư) trên diện tích 4,5 ha, vốn đầu tư 57 tỉ đồng và dự án đã được giao cho 3 chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai giải tỏa bồi hoàn. Còn dự án khu phức hợp cao tầng-dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp (Công ty CP Đầu tư- xây dựng kinh doanh nhà Lộc Phát làm chủ đầu tư) trên diện tích 6 ha, vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng đang thực hiện các thủ tục bồi hoàn...

Riêng 2 dự án do Sở Xây dựng quản lý gồm: Khu nhà ở CBGV Trường Đại học Cần Thơ (do Đại học Cần Thơ làm chủ đầu tư) đã có chủ trương đầu tư từ năm 2000, đến nay mới GPMB được 4,3/10,6 ha (đạt 40,6%). Dự án Khu dân cư Tây Nam QL91B (Công ty CP Liên Minh làm chủ đầu tư, có chủ trương đầu tư tháng 7-2002 và UBND thành phố đã 2 lần gia hạn dự án (thời gian gia hạn là 6 tháng/lần); đồng thời sau cuộc rà soát vào cuối năm 2008, đến nay công trình vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ mới đạt 35% kế hoạch công trình (7,5/22 ha)...

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Lợi kết luận: Qua rà soát tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, các sở ngành cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thẩm định, tham mưu cho UBND thành phố cấp phép đầu tư. Trong 5 dự án được rà soát lần này, dự án do Công ty CP Liên Minh làm chủ đầu tư triển khai 7 năm nhưng mới hoàn thành 35% công trình là quá chậm. Các sở ngành cần làm việc với chủ đầu tư để tìm giải pháp khắc phục, trong thời gian 6 tháng, nếu chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thì trình thành phố thu hồi. Đồng thời, phải giải quyết “hậu” thu hồi để người dân trong vùng dự án an sinh và thành phố cũng không mất cơ hội đầu tư. Đối với dự án bị vướng ở khâu tái định cư, giải tỏa bồi hoàn cần xem xét và gợi ý cho chủ đầu tư tái định cư phân tán, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

* Ngày 2-7-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt và Dự án Chợ gạo Thốt Nốt.

Theo Trung tâm xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt (trực thuộc Ban quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ), KCN Thốt Nốt giai đoạn I có quy mô 104,3 ha được UBND TP Cần Thơ phê duyệt vào tháng 4-2009. Đến nay, giai đoạn 1 và 2 KCN Thốt Nốt (có diện tích 54,96 ha, diện tích đất sản xuất công nghiệp 38,16 ha) đã có 9 đơn vị thuê đất với vốn đăng ký đầu tư 1.558 tỉ đồng và đã được các doanh nghiệp đã đầu tư hơn 934 tỉ đồng. Còn giai đoạn 3 KCN Thốt Nốt có diện tích quy hoạch 49,35 ha (diện tích đất sản xuất công nghiệp 32,38 ha) đang được trung tâm xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai giai đoạn này.

Ban quản lý Dự án Chợ gạo Thốt Nốt cho biết, từ tháng 4-2009 đến nay, ban quản lý đã bàn giao dự án Chợ gạo Thốt Nốt từ Sở Công thương TP Cần Thơ sang Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; phối hợp với một số sở, ban, ngành thành phố tiến hành điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu chợ gạo và trình UBND thành phố phê duyệt; phối hợp với quận Thốt Nốt thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) phần diện tích còn lại (còn 28 hộ chưa giao đất), dự kiến đến tháng 12-2009 sẽ hoàn thành GPMB. Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cũng đang tiến hành xét thầu khoan khảo sát địa chất khu vực chợ gạo...

Tại buổi làm việc với 2 đơn vị này, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, nhấn mạnh: Tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Thốt Nốt đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng cần phải quan tâm xây dựng đường xuống bờ sông Hậu để các doanh nghiệp ở phía bên trong KCN và ở xa bờ sông xuất nhập hàng hóa dễ dàng. Đối với Dự án Chợ gạo, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đang thực hiện tương đối tốt, quận Thốt Nốt tiếp tục quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác bồi thường và GPMB...

GIA BẢO-ANH KHOA

Chia sẻ bài viết