30/10/2008 - 14:32

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ:

Khẩn trương cắm mốc quản lý, tránh tình trạng lấn chiếm, lãng phí đất công

* Xem xét, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần thực phẩm rau quả Cần Thơ

(CT)- Sáng 29-10-2008, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan tiến hành khảo sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đoàn đã trực tiếp nắm tình hình tại 9 vị trí đất công trên địa bàn Ninh Kiều như: vòng xoay Công viên nước, khu đất 84 Mậu Thân, khu đất Trần Quang Khải, khu tập thể Sở Văn hóa -thông tin tọa lạc tại đường Nguyễn Khuyến... Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu quận Ninh Kiều nhanh chóng phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, rà soát lại diện tích thực tế, thực hiện cắm cột mốc quản lý để sau này có kế hoạch bố trí sử dụng phù hợp, tránh lãng phí cũng như để người dân lấn chiếm đất công.

Trên địa bàn quận Ninh Kiều, qua kiểm tra, rà soát, thống kê ban đầu ở 12 phường (trừ phường Tân An không còn đất công), có tổng diện tích đất công đã kiểm tra là 248.892,7 m2. Trong đó, nhiều vị trí đất công với diện tích lớn còn bỏ hoang, bị dân lấn chiếm để xây dựng nhà ở. Tại một số phường đã xảy ra tình trạng chính quyền cho các hộ dân thuê đất công để sản xuất kinh doanh, hoặc buông lỏng quản lý, dân lấn chiếm xây dựng nhà ở, tập trung ở các phường An Lạc, An Phú, Hưng Lợi, An Nghiệp, Cái Khế...

* Chiều ngày 29-10-2008, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng một số sở, ngành hữu quan đã có buổi làm việc với ông Dương Văn Bé Hai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Rau quả Cần Thơ, để giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty này đối với các khu đất chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo kiến nghị của Công ty cổ phần Thực phẩm Rau quả Cần Thơ, trước đây, khi chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 3 khu đất (khu số 21C Võ Văn Tần, số 42-44-46 Nguyễn An Ninh và số 178/75 đường Ba Tháng Hai), công ty đã nộp trên 11 tỉ đồng tiền sử dụng đất với giá đất ở, nhưng khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại là đất chuyên dùng. Nay công ty xin được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở.

Sau khi nghe trình bày của công ty và báo cáo của các sở, ngành, hữu quan, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi cho rằng: Công ty cổ phần Thực phẩm Rau quả Cần Thơ đã nộp tiền sử dụng đất với giá đất ở và xét thấy các khu đất này cũng phù hợp với qui hoạch đất ở. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố sớm có văn bản xác nhận công ty này đã hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất ở và trình UBND thành phố. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cho Sở Tài nguyên-Môi trường điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty theo đúng luật định.

PHƯƠNG TỬ NGHI - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết