07/04/2009 - 14:08

Khai mạc Hội thảo chuyên đề quốc tế lần thứ 12 Diễn đàn UNESCO -Trường Đại học và Di sản tại Hà Nội

“Thăng Long-Hà Nội là thành phố Thủ đô có bề dày hàng nghìn năm lịch sử, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, Thăng Long-Hà Nội vẫn lưu giữ trong mình những di tích lịch sử văn hóa quý giá, những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đậm nét văn hóa Việt”. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo chuyên đề quốc tế lần thứ 12 Diễn đàn UNESCO - Trường Đại học và Di sản với chủ đề “Cảnh quan của các đô thị lịch sử”, khai mạc chiều 5-4-2009, tại khách sạn Deawoo (Hà Nội).

Hội thảo chuyên đề quốc tế lần thứ 12 Diễn đàn UNESCO -Trường Đại học và Di sản do Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO, UBND thành phố Hà Nội, Đại học Kiến Trúc Hà Nội và Đại học Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha) phối hợp tổ chức từ ngày 5 đến 10-4 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có gần 400 giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên các trường đại học của 52 nước trên thế giới và Việt Nam, thuộc các lĩnh vực quy hoạch đô thị, kiến trúc, khảo cổ học, bảo tồn di sản. Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính là sự toàn vẹn về hình thể-chức năng-hình ảnh của cảnh quan đô thị lịch sử nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới các giải pháp mới và sáng tạo trong việc bảo tồn những giá trị của di tích lịch sử văn hóa trong lòng đô thị hiện đại. Trong thời gian tham dự Diễn đàn, các đại biểu sẽ tới tham quan các di tích danh thắng nổi tiếng của Hà Nội như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, làng gốm Bát Tràng, chùa Một Cột, thưởng thức nghệ thuật rối nước, ca trù...

HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết